Phát hiện chim mới ở Campuchia

01/07/2013 03:55 GMT+7

Một nhóm các nhà khoa học cho biết đã phát hiện được một loài chim mới sống trong đô thị ở Campuchia.

Loài chim này được đặt tên là tailorbird, có màu lông khá đặc biệt và giọng hót khá to. Loài chim này được phát hiện ở khu vực đã đô thị hóa ở Phnom Penh và một số địa điểm lân cận khác, trong đó có một công trường xây dựng, theo báo cáo của Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã.

Phát hiện chim mới ở Campuchia 

Hãng UPI cho biết loài chim mới này có kích cỡ như chim hồng tước nhưng màu lông xám và dưới cổ họng là một đống lông đen rậm rạp. Chúng sống ở vùng đất thấp ẩm ướt gần khu vực hợp lưu của các con sông Bassac, Mê Kông và hồ Tonle Sap. Một số ít chim này sống trong Phnom Penh và theo Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế thì chúng được đưa vào danh sách đỏ, có nghĩa là trong nguy cơ đe dọa.

Hãng UPI dẫn lời nhà khoa học Simon Mahood cho biết sự phát hiện một loài chim chưa được mô tả trong thành phố đông dân là một sự bất thường. Các nhà nghiên cứu cho biết trong một thập niên gần đây đã tìm thấy nhiều loài chim mới qua các chuyến thám hiểm vào các vùng xa xôi thuộc Đông Dương.

Song Mai

>> Indonesia phát hiện một loài chim mới tại quần đảo Togian
>> Nhện biết dùng "chim mồi
>> Những con chim mồi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.