Trên 140.000 ha cà phê cần 'trẻ hóa'

10/03/2014 03:10 GMT+7

Số liệu trên được Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) công bố hôm 8.3 tại Lâm Đồng. Trong tổng số 622.000 ha cà phê của cả nước (Tây nguyên chiếm 95%) có khoảng 86.000 ha trên 20 năm tuổi, 140.000 ha từ 15 - 20 năm tuổi.

Tổng diện tích cà phê già cỗi cần thay thế và chuyển đổi trong 5 đến 10 năm tới từ 140.000 - 160.000 ha. Ngân hàng NN-PTNT đã cam kết gói tín dụng 12.000 tỉ đồng để thực hiện chương trình tái canh cà phê, nhưng do lãi suất cao trên 10%/năm nên người trồng cà phê chưa mặn mà với nguồn vốn này.

Nhiều ý kiến đề nghị hạ lãi suất cho vay phục vụ tái canh cà phê ở mức từ 5 - 6%/năm, bên cạnh đó cần đơn giản thủ tục để người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận nguồn vốn này.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.