Dùng máy in 3D tạo tay giả

21/03/2014 03:20 GMT+7

Mathew Shields, 9 tuổi, ở bang Kansas (Mỹ), bị tật ở bàn tay phải, hầu như không có ngón tay.

Khi biết có thể làm bàn tay giả từ máy in 3D, được sự ủng hộ của một thư viện công cộng, Mason Wilde, học sinh 16 tuổi ở Trường phổ thông Louisburg, đã tìm bản vẽ chế tạo bàn tay giả và chép về máy in 3D của thư viện để làm ra một bàn tay mới cho Mathew, theo CNN.

Một bàn tay giả bình thường có giá vài ngàn USD nhưng Mathew chỉ tốn... cái thẻ thư viện. Với bàn tay mới, cuộc đời Mathew như sang trang, và không chỉ thế, nó đã tạo động lực để cậu học trò Mason Wilde khởi động một dự án phi lợi nhuận làm tay chân giả cho trẻ em khuyết tật.

T.Tiên

>> Chế tạo khung xe đạp bằng máy in 3D
>> Máy in 3D xây nhà
>> Dùng máy in 3D chế tạo loa điện tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.