Xét xử đường dây mua bán phụ nữ

19/03/2013 03:20 GMT+7

Sáng 18.3, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trương Bắc Síu (47 tuổi, ngụ thị trấn Tân Phú, H.Tân Phú, Đồng Nai) 12 năm tù, Phạm Thị Mỹ Lệ (43 tuổi, ngụ xã Bàu Đồn, H.Gò Dầu, Tây Ninh) 10 năm tù, Hồ Ngọc Xuân (38 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, H.Gò Dầu, Tây Ninh) 7 năm tù và Lê Hồng Lân (38 tuổi, chồng Xuân) 3 năm tù (cho hưởng án treo) về tội mua bán phụ nữ (ảnh).

Xét xử đường dây mua bán phụ nữ

Theo cáo trạng, ngày 20.10.2012, Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang Síu và Lệ đang làm thủ tục xuất cảnh cho 3 cô gái Việt Nam sang Trung Quốc tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Qua điều tra cho thấy đường dây này đã đưa tổng cộng 11 phụ nữ Việt Nam (chưa kể 3 người bị phát hiện tại sân bay nói trên) sang Trung Quốc và Malaysia giao cho người khác để bán cho đàn ông bản xứ làm vợ.

Tin, ảnh: Quang Binh

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.