AOL "kết liễu" dịch vụ Instant Messenger

15/03/2012 14:36 GMT+7

(TNO) Hãng AOL được cho là sẽ cắt giảm 40 nhân viên tại bộ phận Instant Messenger (tin nhắn tán gẫu tức thời) và chấm dứt mọi phát triển mới cho dịch vụ một thời lừng lẫy này.

(TNO) Hãng AOL được cho là sẽ cắt giảm 40 nhân viên tại bộ phận Instant Messenger (tin nhắn tán gẫu tức thời) và chấm dứt mọi phát triển mới cho dịch vụ một thời lừng lẫy này.

Theo Slashgear, dẫu thế, bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho dịch vụ tán gẫu Instant Messenger vẫn tiếp tục được AOL duy trì. Điều đó có nghĩa là, AOL vẫn cung cấp dịch vụ này song sẽ không có bất kỳ sự bổ sung, nâng cấp tính năng nào trong tương lai.

Từng được xem là mạng xã hội (social network) đầu tiên, AOL Instant Messenger (hay còn được gọi đơn giản là AIM) đã nhanh chóng bị các nền tảng tán gẫu khác của Google (Gchat) và Facebook, cũng như dịch vụ thông dụng với đa số người dùng internet là Yahoo Messeger "hạ bệ" sau những năm đầu thành công vang dội (giai đoạn từ năm 1990 đến 2000).

Một bản tin trên tờ The New York Times hôm 13.3 cho biết, việc cắt giảm nhân sự sẽ bắt đầu từ cuối tháng 3.2012.

AOL cũng được cho là sẽ tiến hành thêm một đợt cắt giảm nhân sự đối với dịch vụ Patch.com trong thời gian trong đợt tinh giảm biên chế trên toàn hãng lên đến khoảng 100 người.

An Huy

>> AOL tung ra dịch vụ trò chuyện hỗ trợ video miễn phí
>> Google và Facebook được truy cập nhiều nhất năm 2011
>> Virus mới tấn công vào AIM

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.