Iran gửi tàu chiến ra Đại Tây Dương

21/01/2014 17:30 GMT+7

(TNO) Hải quân Iran lần đầu tiên gửi 2 tàu chiến ra Đại Tây Dương để thực hiện một chiến dịch quân sự.

(TNO) Lần đầu tiên trong lịch sử Iran, hải quân nước này đã gửi 2 tàu chiến ra Đại Tây Dương để thực hiện một chiến dịch quân sự, hãng tin AP dẫn thông tin từ đài truyền hình nhà nước Iran ngày 21.1.


Tàu chở trực thăng Kharg của Hải quân Iran - Ảnh: AFP

Đài truyền hình Iran cho biết tàu khu trục Sabalan và tàu chở trực thăng Kharg đã được điều động cho một chuyến hải trình kéo dài 3 tháng.

Hai tàu quân sự này mang theo khoảng 30 học viên trẻ của học viện hải quân để huấn luyện, đồng thời sẽ tiến hành một nhiệm vụ quân sự không được nêu cụ thể, theo đài truyền hình Iran.

Ngoài ra, bản tin của truyền hình Iran cũng không cho biết 2 chiếc tàu nói trên có cập cảng nào hay không.

Giới phân tích cho rằng Iran đang muốn thể hiện khả năng triển khai quân đội trên khắp Trung Đông và cả ngoài khu vực này.

Tehran thường triển khai tàu chiến đến vịnh Aden, ngoài khơi bờ biển phía đông của châu Phi, để chống hải tặc và bảo vệ các tàu thương mại.

Vào năm 2012, Iran cho biết đã lên kế hoạch đem tàu chiến đến các vùng biển quốc tế khác trong những năm tiếp theo.

Hoàng Uy

>> Iran thử hàng loạt tên lửa tầm ngắn
>> Iran và các cường quốc đạt thỏa thuận lịch sử
>> Tàu chiến Iran băng qua eo biển Malacca
>> Mỹ bắt kỹ sư trộm công nghệ chiến đấu cơ F-35 chuyển cho Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.