Mỹ thử nghiệm thành công máy bay chiến đấu đa năng F - 35 Tia chớp II

16/12/2006 16:02 GMT+7

Theo thông báo ngày 15/12 của tập đoàn chế tạo máy bay quân sự hàng đầu thế giới Lockheed Martin Corp., chiếc máy bay phản lực chiến đấu đa năng thế hệ mới F-35 Tia chớp II (F-35 Lightning II), hay còn gọi là "máy bay tiêm cường kích hỗn hợp" (Joint Strike Fighter-JSF) đã hoàn tất chuyến bay thử nghiệm đầu tiên với một loạt các thao tác trên không một cách an toàn sau khi cất cánh tại sân bay Fort Worth, bang Texas (Mỹ).

Thông báo cho biết trong chuyến bay trên, JSF đã bay tổng cộng 38 phút, với độ cao hơn 4.500 m so với mặt đất, thử nghiệm và đạt được hầu hết những mục tiêu tính năng của nó, song hệ thống thăm dò dữ liệu không khí được dùng để kiểm tra tốc độ và độ cao, lại cho thấy thiết bị tiếp đất "có vấn đề". Tuy nhiên, Tổng giám đốc chương trình F - 35 của Lockheed Martin Dan Crowley tự tin cho biết lần thử tới, thiết bị tiếp đất sẽ được hoàn thiện hơn.

Lockheed Martin Corp., đối tác cung cấp khí tài quân sự hàng đầu của Bộ Quốc phòng Mỹ, tuyên bố chuyến bay thử nghiệm đầu tiên trên đã khởi động thành công chương trình thử nghiệm máy bay hoàn thiện nhất trong lịch sử ngành hàng không quân sự. Dự án trên có chi phí ước tính lên tới 276,5 tỷ USD, do Mỹ, Anh, Ý, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Úc, Đan Mạch và Na Uy đóng góp tài chính, nhằm phát triển mẫu máy bay siêu âm, đa chức năng F-35 để thay thế các đời máy bay chiến đấu F-16,F/A-16, Harrier và A-10. Hiện Lockheed Martin Corp. cũng đang tiếp tục phát triển 3 mẫu máy bay phản lực chiến đấu đa chức năng có thể lẩn tránh được ra-đa.

Dự kiến, Lầu Năm Góc sẽ trang bị 2.433 máy bay F-35 cho các quân chủng không quân, hải quân và lính thuỷ đánh bộ vào năm 2027. Anh và các nước khác cũng sẽ trang bị thêm hơn 3.100 loại máy bay trên vào năm 2014.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.