Bạn đời làm tăng cơ hội sống

09/03/2012 09:06 GMT+7

Bệnh nhân trải qua phẫu thuật tim mạch có vợ hoặc chồng bên cạnh thường hồi phục tốt hơn so với bệnh nhân độc thân. Nghiên cứu của chuyên gia xã hội học Ellen Idler của Đại học Emory (TP Atlanta - Mỹ) và các cộng sự cho thấy như trên.

Bệnh nhân trải qua phẫu thuật tim mạch có vợ hoặc chồng bên cạnh thường hồi phục tốt hơn so với bệnh nhân độc thân. Nghiên cứu của chuyên gia xã hội học Ellen Idler của Đại học Emory (TP Atlanta - Mỹ) và các cộng sự cho thấy như trên.

Chuyên gia Idler đã khảo sát số liệu tử vong tại một trung tâm kiểm soát bệnh và phỏng vấn hơn 500 người từng trải qua phẫu thuật bắc cầu tim. Kết quả cho thấy nhóm người có vợ hoặc chồng bên cạnh có cơ hội sống cao gấp 3 lần so với nhóm độc thân trong vòng 3 tháng đầu sau khi phẫu thuật. Bà Idler cho biết bệnh nhân có người bạn đời kế bên thường lộ vẻ tích cực hơn và thường trả lời có khi được hỏi rằng họ đủ sức vượt qua đau đớn, khó chịu và lo lắng về ca phẫu thuật hay không.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Health and Social Behavior.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.