'Thần chết' mang tên ô nhiễm không khí

25/03/2014 20:45 GMT+7

(TNO) Có khoảng 7 triệu người đã chết trong năm 2012 vì những căn bệnh có liên quan đến ô nhiễm không khí.


Mức độ nguy hiểm nghiêm trọng của tình trạng ô nhiễm không khí - Ảnh: Reuters 

Kết quả thống kê mới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy tỷ lệ thiệt mạng phải cao hơn gấp đôi so với ước tính trước đây, một lần nữa xác nhận ô nhiễm không khí hiện là nguy cơ môi trường lớn nhất trên toàn thế giới.

Theo tính toán, cứ mỗi 8 ca tử vong trên toàn cầu lại có 1 ca liên quan đến ô nhiễm không khí.

Trong số 7 triệu người thiệt mạng, gần 6 triệu thuộc về Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương, bao gồm khoảng 3,3 triệu người chết vì ô nhiễm không khí trong nhà, và 2,6 triệu trường hợp vì ô nhiễm ngoài trời.

Các chuyên gia WHO phát hiện có sự liên hệ giữa ô nhiễm không khí với bệnh tim mạch, các vấn đề về hô hấp và ung thư.

“Sự nguy hiểm đến từ ô nhiễm không khí hiện vượt xa mức độ hiểu biết của chúng ta, đặc biệt trong vấn đề tim mạch và đột quỵ”, theo Reuters dẫn lời tiến sĩ Maria Neira của WHO.

Cụ thể, trong số các trường hợp ô nhiễm không khí ngoài trời, 40% số ca chết vì tim mạch; thêm 40% vì đột quỵ; 11% do các căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính; 6% ung thư phổi và 3% do viêm đường hô hấp thấp cấp tính ở trẻ con.

Phi Yến

>> Ô nhiễm không khí giúp Trung Quốc chống lại vũ khí laser của Mỹ?
>> 500.000 người chết yểu/năm vì ô nhiễm không khí tại Trung Quốc
>> Ô nhiễm không khí ở Trung Quốc giúp... che mắt tên lửa?
>> Ô nhiễm không khí tại Thượng Hải ở mức tồi tệ nhất từ trước đến nay
>> Ô nhiễm không khí lại tấn công các thành phố Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.