Một thanh niên bị đánh trọng thương tại hội làng

18/02/2013 03:05 GMT+7

Chiều 17.2, Công an Q.Hà Đông (Công an TP.Hà Nội) cho biết đang khẩn trương truy bắt nhóm người bỏ trốn do có liên quan tới vụ việc anh Nguyễn Viết Liên (19 tuổi, ở P.Phú Lương, Q.Hà Đông) bị đánh mang thương tích và đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Trước đó, ngày 12.2, tại hội làng Thượng Mạo thuộc P.Phú Lương, Q.Hà Đông, do nghĩ rằng Nguyễn Công Đạt và Nguyễn Công Huy (đều cùng 19 tuổi, trú P.Phú Lãm, Q.Hà Đông) nhìn “đểu” mình nên Liên đã đấm vào miệng Đạt. Đạt liền gọi điện cho Vũ Bá Sáng, Trần Tam Thắng, Nguyễn Tuấn Sơn, Nguyễn Việt Hùng (cùng 19 tuổi) và Vũ Bá Kiên (29 tuổi, đều trú tại P.Phú Lãm, Q.Hà Đông) tới hội làng Thượng Mạo tìm đánh Liên.

Trong lúc hỗn chiến, nhóm của Đạt đã dùng hung khí bổ một nhát vào đầu Liên. Hậu quả Liên bị vết thương dài dọc vùng đầu, máu tụ ngoài màng cứng vỏ não, dẫn tới hôn mê. Ngay sau khi ra tay, nhóm Đạt bỏ trốn. Tới ngày 15.2, Đạt, Huy và Hùng đã đến Công an Q.Hà Đông đầu thú.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.