Đô thị ở Việt Nam dễ bị tổn thương vì biến đổi khí hậu

04/12/2013 03:00 GMT+7

Tại hội nghị Phát triển đô thị quốc tế (Inta 37) do Hiệp hội Phát triển đô thị quốc tế và Hiệp hội Bất động sản VN tổ chức ngày 3.12, nhiều chuyên gia cho rằng yếu tố biến đổi khí hậu đang là khó khăn lớn nhất, khó giải quyết nhất, làm giảm chất lượng các đô thị.

Theo ông Budiarsa Sastrawinata, Chủ tịch Inta, đến nay không ít đô thị trên thế giới cũng chưa đưa ra được giải pháp hữu hiệu đối phó thách thức này. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cảnh báo, nhiều thành phố, khu công nghiệp lớn của VN, nhất là ở khu vực ven biển, điển hình là TP.HCM đang chịu tác động lớn, dễ bị tổn thương vì biến đổi khí hậu. Trong khi đó, các giải pháp đối phó với khí hậu mới dừng lại ở mức bảo vệ các vùng ven như xây đắp, di chuyển, ứng cứu...

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.