Khánh thành trường tiểu học thứ 2 ở Trường Sa

19/04/2014 14:57 GMT+7

(TNO) Ông Nguyễn Viết Thuân, Chủ tịch UBND huyện đảo Trường Sa, cho biết vào chiều 19.4, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã khánh thành ngôi trường tiểu học được xây dựng trên xã đảo Sinh Tồn, thuộc quần đảo Trường Sa.

Trường tiểu học này có giá trị đầu tư 12,5 tỉ đồng, với diện tích 383 m2, quy mô gồm 6 phòng học dành cho các lớp từ mầm non đến lớp 5, thư viện, 2 phòng công vụ, sân chơi, bể chứa nước ngọt...

Ông Thuân cho biết trường đã tuyển chọn 2 thầy giáo được đào tạo chính quy bậc tiểu học ra Sinh Tồn giảng dạy. Trước đây giáo viên là cán bộ ở đảo kiêm nhiệm.

Trường tiểu học đảo Sinh Tồn nằm trong chương trình Vì học sinh Trường Sa thân yêu giai đoạn 2 do Quỹ học bổng Vừ A Dính phối hợp với Báo Pháp luật TP.HCM, Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức.

Trước đó, một ngôi trường tiểu học tương tự đã được xây dựng ở đảo Trường Sa Lớn.

Đình Quân

>> Khánh thành trường học ở Trường Sa
>> Tàu hải quân đưa đoàn Việt kiều ra thăm Trường Sa
>> 6 chú chó Phú Quốc đầu tiên lên tàu hải quân ra Trường Sa
>> Bộ đội Trường Sa khó cắt tóc 3 phân vì... thiếu tông đơ
>> Phát hiện tài liệu quý về cai đội thủy binh Trường Sa và Hoàng Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.