Thiên thạch từ sao Hỏa được rao giá 5,4 tỉ đồng

02/10/2012 16:09 GMT+7

(TNO) Một mẩu thiên thạch nhỏ từ sao Hỏa rơi xuống trái đất vừa được rao bán đến 5,4 tỉ đồng (khoảng 160.000 bảng).

(TNO) Một mẩu thiên thạch nhỏ từ sao Hỏa rơi xuống trái đất vừa được rao bán đến 5,4 tỉ đồng (khoảng 160.000 bảng Anh), theo tờ Express (Anh).

Cụ thể, 160.000 bảng là giá bán của một viên đá dài khoảng 8,9 cm, nặng khoảng 326 gram được hình thành dưới bề mặt sao Hỏa.

Viên đá này được thổi tung khỏi hành tinh đỏ do tác động của một tiểu hành tinh từ hàng triệu năm trước.

Sau khi “du lịch” trong không gian, viên đá trở thành một phần của cơn mưa thiên thạch và rơi xuống sa mạc Morocco (châu Phi) vào năm ngoái, được đặt tên là Tissint, tên ngôi làng mà nó đã “hạ cánh”.

Các chuyên gia cho biết đó là trận mưa thiên thạch quan trọng nhất từng xuất hiện trên mặt đất trong vòng 100 năm trở lại đây.

Một công ty chuyên sưu tập thiên thạch tại Mỹ đã mua các mẩu thiên thạch từ trận mưa này và đã bán một số mẩu vào đầu năm nay cho Bảo tàng Lịch sử tự nhiên tại London (Anh).

Riêng mẩu thiên thạch Tissint được giữ lại và rao bán vào dịp này.

Đức Trí

>> Dùng khí cầu săn thiên thạch
>> Mảnh thiên thạch đắt gấp 10 lần vàng
>> Đào vàng từ thiên thạch
>> Thiên thạch lớn nhất nước Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.