Iran treo cổ một “gián điệp”

28/12/2010 16:03 GMT+7

(TNO) Ngày 28.12, Iran đã treo cổ một công dân nước này vì bị kết tội làm gián điệp cho Israel, hãng tin IRNA dẫn nguồn tin từ giới chức tư pháp nước này cho hay.

Đó là Ali Akbar Siadat, vốn bị buộc tội truyền dữ liệu nhạy cảm cho Mossad - Cơ quan tình báo Israel.

Theo các quan chức tư pháp Iran, Siadat đã làm việc cho Mossad kể từ năm 2004.

Bốn năm sau đó, Siadat đã bị bắt giữ khi tìm cách tháo chạy khỏi Iran cùng vợ.

“Ali Akbar Siadat, làm gián điệp cho Mossad của Israel, đã bị treo cổ trong nhà tù Evin tại thủ đô Tehran vào sáng nay (tức 28.12). Siadat bị kết tội tham nhũng, đối đầu với Iran và tăng cường sức mạnh cho đế chế Do Thái (Israel)”, hãng IRNA đưa tin.

Cũng theo hãng tin này, Siadat thú tội đã nhận 60.000 USD để chuyển thông tin chọn lọc về các hoạt động quân sự của Iran cho Mossad và được cấp “thiết bị đặc biệt như máy tính xách tay” để liên lạc với Mossad.

Nguồn tin trên còn cho hay, Siadat đã gặp các quan chức Israel tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Hà Lan…

Được biết, trước đó vào năm 2008, một công dân Iran khác là Ali Ashtari cũng đã bị treo cổ vì bị kết tội làm việc cho Mossad. Israel đã phủ nhận có dính líu tới trường hợp này.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.