Ấn Độ: Giẫm đạp làm 45 người chết

18/12/2005 23:45 GMT+7

Ít nhất 45 người, hầu hết là phụ nữ, đã bị giẫm đạp đến chết và hơn 50 người bị thương trong khi xếp hàng chờ lãnh phiếu thức ăn tại một trại cứu trợ nạn nhân bão lụt ở Chennai, miền Nam Ấn Độ.

Thảm kịch xảy ra khi hơn 3 ngàn người tập trung tại một ngôi trường để chờ đợi được phát phiếu thì đột nhiên trời đổ mưa to. Đám đông hoảng loạn chạy vào trong tìm chỗ trú và hậu quả là những người đi trước bị giẫm lên. Số thương vong không dừng lại ở đó mà còn có thể cao hơn. Đây là lần thứ 2 trong vòng 2 tháng ở Ấn Độ xảy ra sự việc thương tâm như trên.

T.M
(Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.