Tranh mua trái phiếu Vietcombank bằng mọi giá

15/12/2005 00:41 GMT+7

Sáng 14.12, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã tổ chức đấu giá lãi suất (LS) cho 840 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn 7 năm với các nhà đầu tư (NĐT) là tổ chức. Có 67 NĐT là đại diện của các tổng công ty quốc doanh, các ngân hàng cổ phần lớn tham gia với 1994,8 tỉ đồng trái phiếu đăng ký đấu giá.

Trước đó, lãnh đạo VCB dự kiến mức LS cho trái phiếu khoảng 7,5%/năm, thấp hơn nhiều so với LS (trung bình là 8,4%/năm). Tuy nhiên, nhiều NĐT đã đưa ra LS cực thấp, 0,1%/năm, thậm chí là 0%/năm, với số lượng lên tới hàng chục tỉ đồng mỗi lệnh. Theo nhiều chuyên gia ngân hàng, việc các NĐT đặt mua với LS như vậy là do kỳ vọng việc chuyển đổi từ trái phiếu sang cổ phiếu VCB sau này sẽ đem lại cho họ một mức lợi nhuận lớn hơn khi ngân hàng này được cổ phần hóa cho dù hệ số chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu vẫn chưa xác định. Do không dự kiến tình huống nhiều NĐT đặt LS 0%/năm nên sau hơn 30 phút kể từ khi các lệnh đấu giá được nhập vào hệ thống, các máy tính bị "treo" do không "hiểu" được lệnh. Cuộc đấu giá đã kết thúc vào 12 giờ 15 thay vì lúc 10 giờ sáng như dự kiến. 34 NĐT đã trúng mua số trái phiếu trị giá 859 tỉ đồng (dự kiến bán là 840 tỉ đồng), LS 6%/năm. Tất cả các NĐT đặt giá lãi suất là 0% và 0,1% đều trúng mua. Hôm nay 15.12, VCB tổ chức đấu giá 360 tỉ đồng trái phiếu dành cho các NĐT cá nhân.

H.Ly - T.Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.