Khung giá đất ở Hà Nội tăng khoảng 20%

01/12/2007 01:23 GMT+7

Ngày 29.11, ông Trịnh Kiên Đĩnh, Phó giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất Hà Nội cho biết, khung giá đất trung bình năm 2008 của Hà Nội sẽ cao hơn giá đất năm 2007 khoảng 20%, kể cả đất nông nghiệp và đất ở. Giá đất ở cao nhất vẫn thuộc về mặt đường một số tuyến phố chính của quận Hoàn Kiếm như Hàng Ngang, Hàng Đào... ở mức 67,5 triệu đồng/m2 (hiện hành là 54 triệu đồng/m2).

Bảng giá đất này sẽ được áp dụng từ 1.1.2008, sau khi được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua trong kỳ họp thứ 11, dự kiến khai mạc ngày 4.12.2007 tới đây. Giá đất mới sẽ được áp dụng để tính tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất... Trước đó, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất Chính phủ cho phép ổn định giá đất trong thời gian từ 3 đến 5 năm. Trong trường hợp có biến động lớn về giá, thành phố có trách nhiệm điều chỉnh cục bộ nhưng không vượt quá 20%.

Tuyết Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.