Quan chức Mỹ "cặp bồ" với nhân viên tình báo Đài Loan

13/12/2005 23:25 GMT+7

Ngày 12/12, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ D.Keyser đã nhận tội không khai báo quan hệ với một nhân viên tình báo Đài Loan tên I.Cheng. Ông này từng là nhân vật cao cấp thứ 2 trong bộ phận phụ trách các vấn đề Đông Á của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Keyser khai lúc còn tại chức, ông đã có quan hệ tình cảm với bà Cheng - làm việc cho Cục tình báo Đài Loan - nhưng vì sợ vợ biết nên đã không báo cáo. Năm 2004, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã theo dõi Keyser và phát hiện ông nhiều lần đến gặp Cheng cùng "sếp" của bà này tại Washington (Mỹ). Keyser cũng bị phát hiện đã lén đến Đài Loan hồi năm 2003 mà không khai báo. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện tại nhà riêng của Keyser hơn 3.600 tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó có nhiều tài liệu thuộc loại tuyệt mật. Keyser có thể sẽ phải ngồi tù đến 8 năm.

Đ.N
(BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.