Ra mắt Tập đoàn Điện lực Việt Nam

17/12/2006 23:50 GMT+7

Hôm qua 17/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: Vietnam Electricity, viết tắt là EVN) đã làm lễ chính thức ra mắt.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng dự lễ công bố quyết định thành lập Tập đoàn Điện lực Việt Nam và quyết định bổ nhiệm ông Đào Văn Hưng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng công ty điện lực Việt Nam trước đây, làm Chủ tịch Tập đoàn Điện lực, đồng thời phê chuẩn việc Hội đồng quản trị của Tập đoàn Điện lực bổ nhiệm ông Phạm Lê Thanh làm Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực.

Theo Phó thủ tướng, với mô hình hoạt động mới, Tập đoàn EVN khác biệt hẳn về "chất", ở một vị thế mới so với Tổng công ty điện lực Việt Nam trước đây vì Tập đoàn EVN sẽ kinh doanh đa ngành nghề: không chỉ điện lực mà được mở rộng phạm vi sang các ngành: viễn thông, cơ khí, kinh doanh du lịch, bất động sản... không chỉ ở Việt Nam mà có thể mở rộng phạm vi kinh doanh sang các nước. Tuy nhiên, theo Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Tập đoàn EVN vẫn phải giữ nhiệm vụ chính là sản xuất và phân phối điện, giữ vai trò chủ đạo, điều tiết được thị trường điện năng để đảm bảo cung ứng điện đầy đủ cho nền kinh tế.

"Là một ngành nắm giữ tới 20% tổng lượng vốn, Tập đoàn Điện lực phải có trách nhiệm nặng nề là luôn giữ mức tăng trưởng 16-17%, gấp đôi mức tăng trưởng trung bình hằng năm là 8% trong 5 năm tới để không xảy ra tình trạng thiếu năng lượng", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Mạnh Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.