Ngang nhiên khai thác cát trái phép

17/04/2014 03:00 GMT+7

Gần một tuần nay, tại cồn cát trên sông Hà Thanh, đoạn chảy qua xã Phước Thuận, H.Tuy Phước (Bình Định) đã trở thành một công trường khai thác cát để phục vụ thi công QL19 khiến người dân bất bình.

Ngang nhiên khai thác cát trái phép  

Cồn cát này có tác dụng che chở cho thôn Diêm Vân (xã Phước Thuận) tránh được nạn xâm thực, thủy phá khi mùa lũ về. Quá bức xúc, ngày 15.4 hàng chục người dân đã kéo đến bao vây 2 máy đào buộc dừng khai thác cát (ảnh). Ông Lê Duy Trinh, Phó chủ tịch UBND xã Phước Thuận, cho biết: “Trên địa bàn xã không có mỏ đất, mỏ cát nào được cơ quan chức năng cấp phép khai thác. Việc khai thác này là trái phép. Xã đã yêu cầu đơn vị khai thác ngưng khai thác, lập biên bản vi phạm đồng thời báo cáo lên cấp trên”.

 Tin, ảnh: Lê Minh

>> Không cho khai thác cát ban đêm
>> Khai thác cát trái phép
>> Bắt 2 ghe khai thác cát trái phép
>> Khai thác cát 'đe dọa' di tích quốc gia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.