Gây gổ trong quán nước, xảy ra án mạng

14/04/2014 16:45 GMT+7

(TNO) Chỉ vì cuộc gây gổ trong quán nước, nhóm của Huy cố ý quay lại tìm cách trả thù, gây ra một vụ án mạng. Trần Quang Huy nhận án chung thân.

 Xô xát sau tiệc cưới, cả nhóm lãnh án nặng
Ba bị cáo tại phiên sơ thẩm (Huy đứng giữa)

Hôm nay 14.4, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên án chung thân đối với Trần Quang Huy (26 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về tội "Giết người".

Hai bị cáo khác trong vụ án gồm Nguyễn Phú Tưởng (22 tuổi) và Đặng Vũ Trọng (21 tuổi, cùng trú tại Đà Nẵng) lần lượt lãnh các mức án 30 tháng và 24 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, chiều 18.5.2013, nhóm của Huy từ Đà Nẵng lên huyện Quế Sơn (Quảng Nam) dự đám cưới.

Tan tiệc, nhóm này vào quán nước của ông Mai Văn Bảy (44 tuổi, ở thôn An Long 1, xã Quế Phong, huyện Quế Sơn) và xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên địa phương đang có mặt tại quán. Trọng bị đánh rồi cả nhóm cùng tháo chạy.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, nhóm của Huy quay lại quán ông Bảy với mục đích trả thù.

Lúc này, ông Bảy bất ngờ đứng ra thừa nhận đã đánh Trọng và thách thức nhóm Huy. Cả hai bên xảy ra cãi cọ.

Trong lúc cãi vả, Huy dùng rựa chém xuống bàn, rựa nảy lên trúng cằm ông Bảy. Nạn nhân té xuống, sau đó tử vong vì chấn thương sọ não.

Con của ông Bảy là Mai Văn Nhân sau đó lại bị Tưởng, Trọng chém, gây thương tích 17%.

Tại phiên tòa hôm nay, ngoài án chung thân, Huy còn bị buộc bồi thường hơn 96 triệu đồng và chu cấp cho 2 con của bị hại với mức 1,5 triệu đồng/tháng/cháu.

Được biết, Huy từng có tiền án trộm cắp tài sản hồi năm 2008.

Đối với Tưởng và Trọng, ngoài mức án dành cho tội cố ý gây thương tích, cả hai còn phải bồi thường 10 triệu đồng cho anh Nhân.

Tin, ảnh: H.X.Huỳnh

>> Án mạng trong ngôi nhà đang xây
>> Án mạng ngoài ruộng
>> Án mạng tại vũ trường
>> Án mạng trên bàn nhậu
>> Lời trách móc tạo ra án mạng   

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.