Trải 1.000 thỏi vàng làm lối đi tại Trung Quốc

03/01/2013 10:48 GMT+7

(TNO) Một tiệm vàng tại thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc hôm 1.1.2013 đã dùng 1.000 thỏi vàng để tạo nên một “con đường hoàng kim” ngay trước cửa tiệm nhân dịp năm mới, theo tin tức từ Tân Hoa xã ngày 2.1.2013.

(TNO) Một tiệm vàng tại thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc hôm 1.1.2013 đã dùng 1.000 thỏi vàng để tạo nên một “con đường hoàng kim” ngay trước cửa tiệm nhân dịp năm mới, theo tin tức từ Tân Hoa xã ngày 2.1.2013.

Với trọng lượng mỗi thỏi nặng 1 kg, 1.000 thỏi vàng được xếp ngay ngắn bên dưới một miếng kiếng dày, tạo thành một lối đi bằng vàng.

Rất nhiều người dân địa phương đã tới chiêm ngưỡng và đi lại trên “con đường hoàng kim” này.

Hồi tháng 8.2012, tại một hội chợ triển lãm đồ trang sức ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, một chủ tiệm vàng cũng đã trải 200 miếng vàng loại 1 kg thành một con đường, nhằm thu hút khách tham quan.

Được biết, Trung Quốc hiện đứng thứ năm trong danh sách 10 quốc gia trữ vàng nhiều nhất thế giới, với lượng dự trữ lên đến 1.040 tấn.

Vàng chiếm một phần rất nhỏ trong lượng dự trữ ngoại hối trị giá 3.200 tỉ USD của Trung Quốc, chỉ có 1,7% so với tỷ lệ trung bình của các nước trên thế giới là 10%.

Gia tăng dự trữ vàng sẽ là chính sách then chốt của Trung Quốc trong thời gian tới khi nước này đang lên kế hoạch quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ, theo tờ Financial Times (Anh).

Hoàng Uy

>> Nhuộm vàng lên tóc
>> Chiêm ngưỡng áo dài dát vàng của Diễm Hương
>> Cây Giáng sinh bằng vàng
>> Cuộc chiến vàng ở Ghana

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.