Phú Quốc công bố Quy hoạch phân khu đô thị Dương Đông - An Thới

13/06/2014 16:00 GMT+7

(TNO) Sáng ngày 13.6, UBND huyện Phú Quốc đã công bố Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Dương Đông- An Thới với tỷ lệ 1/2.000 mà UBND tỉnh Kiên Giang vừa phê duyệt.

(TNO) Sáng ngày 13.6, UBND huyện Phú Quốc đã công bố Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Dương Đông- An Thới với tỷ lệ 1/2.000 mà UBND tỉnh Kiên Giang vừa phê duyệt.

 Trong ảnh là Khu đô thị Dương Đông , Khu đô thị , phi thuế quan An Thới 1

Trong ảnh là Khu đô thị Dương Đông , Khu đô thị , phi thuế quan An Thới 2

Trong ảnh là Khu đô thị Dương Đông , Khu đô thị , phi thuế quan An Thới 3

Trong ảnh là Khu đô thị Dương Đông , Khu đô thị , phi thuế quan An Thới 4
Hình ảnh từ đồ án quy hoạch Khu đô thị Dương Đông  và Khu đô thị, phi thuế quan An Thới

Theo đồ án quy hoạch, đô thị Dương Đông - An Thới là 2 đô thị trung tâm của thành phố Phú Quốc. Trong đó đô thị Dương Đông là trung tâm hành chính, dich vụ công cộng, thương mại, tài chính quốc tế….

Dự báo đến năm 2030, đô thị Dương Đông sẽ có dân số tập trung vào khoảng 240 ngàn người, diện tích xây dựng đô thị này là 2.502 ha.

Còn đô thị trấn An Thới, dự báo đến năm 2030 sẽ có 71 ngàn dân, đất xây dựng đô thị là 1.020 ha.

Điểm nhấn của đồ án quy hoạch là “hành lang hoàng hôn” chạy cắt ngang từ đông sang tây đảo trên sân bay Dương Đông cũ, với một đại lộ mang tên cố thủ tướng Võ Văn Kiệt. Về phía tây, đại lộ Võ Văn Kiệt sẽ có cảng Dương Đông, quảng trường trung tâm, khu thương mại phức hợp và chợ phục vụ du lịch…

Giang Sơn

>> Kiên Giang: Kim ngạch xuất khẩu giảm hơn 30%
>> Kiên Giang: Nâng mức hỗ trợ cho cán bộ ấp, xã
>> Kiên Giang: Trên 1.200 tỉ đồng nâng cấp đô thị Rạch Giá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.