Nga sẽ đưa tàu ngầm lớp Borey tới Thái Bình Dương

09/08/2012 09:00 GMT+7

(TNO) Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Sukhorukov ngày 9.8 tuyên bố hai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên thuộc lớp Borey sẽ được điều động tới Hạm đội Thái Bình Dương nước này.

(TNO) Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Sukhorukov ngày 9.8 tuyên bố hai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên thuộc lớp Borey sẽ được điều động tới Hạm đội Thái Bình Dương nước này.

Đó là tàu Yury Dolgoruky và tàu Alexander Nevsky đang chạy thử nghiệm ở Bạch Hải và dự kiến sẽ được đưa vào biên chế trước cuối năm nay.

“Tôi chắc chắn rằng hai tàu đầu tiên này lúc đầu sẽ được giao cho Hạm đội Phương Bắc nhưng rồi sẽ được điều động lại cho Hạm đội Thái Bình Dương sau khi tất cả cơ sở hạ tầng tại đây hoàn tất”, RIA Novosti dẫn lời ông Sukhorukov.

Hiện Nga đang đóng thêm hai tàu ngầm lớp Borey. Dự kiến, hải quân Nga sẽ nhận ít nhất 10 tàu ngầm thuộc lớp này từ đây tới năm 2020.

Được trang bị từ 16-20 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava, tàu ngầm lớp Borey sẽ đóng vai trò trung tâm trong lực lượng tàu ngầm chiến lược của Nga sau năm 2018 và sẽ được triển khai cho Hạm đội Thái Bình Dương và Hạm đội Phương Bắc.

Trước đó, ngay sau khi nhậm chức tổng thống ngày 7.5, ông Vladimir Putin ra lệnh chính phủ bảo đảm sự phát triển của hải quân, đầu tiên là ở khu vực Bắc Cực và Viễn Đông, theo RIA-Novosti.

Giới quan sát nhận định Moscow đang lo ngại lợi ích kinh tế bị đe dọa bởi một số nước và NATO đẩy mạnh hoạt động tại Bắc Cực. Đồng thời Nga cũng lo ngại về kinh tế và an ninh tại vùng Viễn Đông, vốn là cửa ngõ để Moscow tiến ra châu Á - Thái Bình Dương.

Văn Khoa

>> Ấn Độ chuẩn bị chạy thử tàu ngầm hạt nhân tự tạo
>> Tàu ngầm biết "nhào lộn
>> Mỹ tính điều thêm oanh tạc cơ, tàu ngầm đến Thái Bình Dương
>> Trước 2020, Nga đưa vào sử dụng 75 tàu chiến, tàu ngầm
>> Tàu ngầm Úc bắn chìm tàu chiến Mỹ
>> Thủ phạm đốt tàu ngầm hạt nhân Mỹ nhận tội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.