Chế độ ăn giúp dễ thụ thai

05/07/2012 08:05 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu mới đây cho thấy chế độ ăn Mediterranean giúp cơ hội thụ thai thành công tăng gấp ba lần, theo Telegraph.

Chế độ ăn Mediterranean được biết đến với chất béo không bão hòa dạng đơn thể gồm trái cây xanh, dầu ô liu, đậu phộng, hạnh nhân và hạt điều.

 
Chế độ ăn Mediterranean giúp dễ thụ thai - Ảnh: Shutterstock

Bác sĩ Jorge Chavarro và các cộng sự tại Trường đại học Y cộng đồng Harvard (Mỹ) cho biết, những phụ nữ áp dụng chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa dạng đơn tăng gấp ba lần cơ hội thụ thai so với những người ăn ít loại thực phẩm này hơn, sau khi theo dõi chế độ ăn và sự thành công của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Theo các nhà khoa học, những phụ nữ theo chế độ ăn chứa nhiều chất béo không bão hòa dạng đa thể thường "sản xuất" ra trứng có chất lượng thấp.

Chế độ ăn nhiều chất béo không bão hòa dạng đa thể gồm bắp, đậu nành, cá và các loại rau có khả năng tạo ra màu đỏ.

Ngọc Lam

>> Để dễ thụ thai cần điều chỉnh đồng hồ sinh học hợp lý
>> Uống nhiều cà phê giảm thành công thụ tinh trong ống nghiệm
>> Nguy cơ ung thư vú từ thụ tinh trong ống nghiệm
>> Trẻ thụ tinh trong ống nghiệm dễ bị dị tật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.