Tin giáo dục

17/12/2008 00:00 GMT+7

Thống kê đợt lấy ý kiến đóng góp về chủ trương bỏ thi cao đẳng vào năm 2009 vừa qua của Bộ GD-ĐT cho thấy: đa số các trường đồng ý với chủ trương này. Con số cụ thể sẽ được công bố trong hội nghị về thi và tuyển sinh dự kiến được tổ chức vào ngày 3.1.2009.

 Bộ GD-ĐT cũng cho biết vẫn còn nhiều ý kiến không đồng ý với việc bỏ thi cao đẳng; tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến đóng góp, còn quyết định như thế nào sẽ được đưa ra tại hội nghị tuyển sinh sắp tới.

V.Thơ

Bộ GD-ĐT vừa ban hành quy định về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục ĐH và TCCN. Theo đó, nhà trường phải có trách nhiệm tư vấn, giới thiệu về ngành, chuyên ngành đào tạo của nhà trường, cơ hội tìm việc làm sau khi tốt nghiệp cho đối tượng tuyển sinh của nhà trường; Tư vấn cho người học một số kỹ năng khi tìm việc... Nhà trường phải xây dựng cơ sở dữ liệu về người học đã tốt nghiệp theo từng năm học để cung cấp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động...

Vũ Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.