LHQ hối thúc chống thay đổi khí hậu

13/12/2007 00:01 GMT+7

Trong diễn văn mở đầu Hội nghị cấp cao thế giới về thay đổi khí hậu tổ chức tại Bali (Indonesia) hôm qua, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon nhấn mạnh sự cấp thiết phải hành động để chống tình trạng ấm lên toàn cầu. "Chúng ta gặp nhau tại đây vì không còn thời gian cho việc nói lập lờ.

Thay đổi khí hậu đang thách thức thời đại chúng ta. Khoa học đã cho thấy rõ và thay đổi khí hậu đang diễn ra với những tác động thực sự. Giờ là lúc phải hành động", Hãng tin BBC dẫn lời ông Ban. Ông cũng nhấn mạnh LHQ muốn các nước phát triển vào năm 2020 sẽ cắt giảm từ 25-40% lượng khí thải so với năm 1990. Lãnh đạo một số nước tham dự hội nghị thì nói rằng họ không trông chờ một văn bản được ký kết với những câu như: "Chúng ta đồng ý sẽ gặp nhau vào năm tới". Tại hội nghị, Thủ tướng Úc Kevin Rudd đã trao cho Tổng thư ký Ban tài liệu phê chuẩn Nghị định thư Kyoto của Chính phủ Úc.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.