Hà Nội lập 223 chốt, 89 đội tuần tra xử phạt

13/12/2007 23:03 GMT+7

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an Hà Nội đã lên kế hoạch chi tiết việc triển khai xử lý người ngồi trên mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông như sau: bố trí 85 chốt cố định với 281 CSGT, cảnh sát cơ động và 85 thanh tra giao thông công chính.

Thời gian bố trí lực lượng được chia thành nhiều ca từ 6 - 22 giờ, trên 7 địa bàn: Hoàn Kiếm (Đội CSGT số 1); Ba Đình - Tây Hồ (Đội CSGT số 2); Đống Đa (Đội CSGT số 3); Hai Bà Trưng - Hoàng Mai (Đội CSGT số 4); Long Biên (Đội CSGT số 5); Cầu Giấy (Đội CSGT số 6); Thanh Xuân (Đội CSGT số 7). Tại 7 địa bàn này, các đội tăng cường 23 tổ tuần tra lưu động trên các tuyến phố vào các giờ không cố định. Cục CSGT Đường bộ - đường sắt (C26) bố trí 3 đội tăng cường tuần tra lưu động ở các chốt cố định.

Về việc xử lý vi phạm ở trụ sở các đội và các địa điểm đăng ký xe: Từ 15.12, người đến liên hệ giải quyết việc cấp bằng mô tô, xe máy phải đội MBH, nếu người đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm xe bị lập biên bản để xử lý ngay. Ở các điểm tiếp nhận đăng ký xe sẽ không tiếp nhận hồ sơ của người đến đăng ký mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm và lập biên bản xử lý theo quy định.

  Công an các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội phối hợp với CSGT, giao thông công chính, cảnh sát trật tự, CA phường, CA xã, dân phòng, lập tổng cộng 138 chốt và 63 tổ tuần tra lưu động được chia thành nhiều ca. Như vậy, tổng cộng toàn thành phố sẽ triển khai 223 chốt kiểm tra, 89 đội tuần tra xử phạt. Về việc phối hợp xử lý vi phạm: từ ngày 15.12, Kho bạc Hà Nội sẽ cử 8 tổ thu tiền phạt tại trụ sở các đội CSGT, thời gian làm việc từ 8 - 17 giờ. Các kho bạc quận, huyện bố trí cán bộ thu tiền phạt ở các điểm của kho bạc 24/24 giờ.

                                                            Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.