Điểm báo ngày 25.1.2013

25/01/2013 06:30 GMT+7

(TNO) Những thông tin nổi bật trên các báo sáng nay 25.1 gồm: Phát rồ vì ATM; Về việc Philippines kiện Trung Quốc; Triều Tiên dọa thử hạt nhân nhằm vào Mỹ; Điều trần về thị trường bất động sản: Giải cứu thị trường hay bảo vệ lợi ích nhóm?; Thông tin về “sinh vật lạ” trong quần áo; Buổi tập đầu tiên của đội tuyển VN; Giải quần vợt Úc mở rộng 2013 "nóng" với những vòng cuối...

(TNO) Những thông tin nổi bật trên các báo sáng nay 25.1 gồm: Phát rồ vì ATM; Về việc Philippines kiện Trung Quốc; Triều Tiên dọa thử hạt nhân nhằm vào Mỹ; Điều trần về thị trường bất động sản: Giải cứu thị trường hay bảo vệ lợi ích nhóm?; Thông tin về “sinh vật lạ” trong quần áo; Buổi tập đầu tiên của đội tuyển VN; Giải quần vợt Úc mở rộng 2013 "nóng" với những vòng cuối...

Phát rồ vì ATM! (Thanh Niên)

Ngày thường trục trặc, dịp cận Tết Nguyên đán - khi lượng người rút tiền tăng lên, hệ thống ATM càng trở nên "khó chịu" hơn với đủ các kiểu sự cố. Vậy mà các chủ nhân của thẻ ATM lại đang chuẩn bị phải đóng phí rút tiền nội mạng.

Phát rồ vì ATM ! 1
Ảnh: Diệp Đức Minh
Phát rồ vì ATM ! 2
Người rút tiền bức xúc khi gặp trục trặc với ATM - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

100.000 mất góc trái, 500.000 bị cắt góc phải, rút xấp 200.000 thì bị “kẹp” tờ 10.000... là vô số tình huống dở khóc dở cười từ máy ATM dịp cuối năm người dân phải gánh chịu.

>> Phí ATM, cho em xin !
>> ATM không hết tiền quá 4 giờ làm việc
>> Từ 1.3.2013 rút tiền qua ATM sẽ mất phí
>> Cảnh giác lừa đảo chuyển tiền qua ATM

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

Philippines “có quyền hợp pháp” kiện Trung Quốc (Thanh Niên)

Đó là tuyên bố của quan chức Thái Lan và Singapore về việc Philippines đưa tranh chấp chủ quyền tại biển Đông với Trung Quốc ra tòa án LHQ.


Dân chúng Philippines biểu tình phản đối Trung Quốc hồi tháng 5.2012 - Ảnh: Reuters
 

Kênh Channel NewsAsia (CNA) ngày 24.1 dẫn lời Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul khẳng định việc Philippines kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế về luật Biển (ITLOS) là “quyền hợp pháp” của Manila.

>> Philippines không khoan nhượng Trung Quốc
>> Philippines đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế
>> Philippines quan ngại về bản đồ mới của Trung Quốc
>> Philippines cảnh báo về “ba mũi giáp công” của Trung Quốc
>> Biển Đông là chủ đề Việt Nam luôn luôn quan tâm
>> Tình hình biển Đông, Hoa Đông vẫn nóng
>> Thêm tàu hải giám xuống biển Đông
>> Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở biển Đông và Hoa Đông
>> Nhân dân lo lắng trước tình hình biển Đông diễn biến phức tạp
>> Trung Quốc điều tàu cỡ lớn tuần tra biển Đông

Triều Tiên dọa thử hạt nhân nhằm vào Mỹ (Thanh Niên): Ngày 24.1, AFP dẫn tuyên bố từ Ủy ban Quốc phòng quốc gia CHDCND Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng lên kế hoạch thử hạt nhân nhằm vào Mỹ. >> Triều Tiên phản ứng tin Kim Jong-un “giải phẫu thẩm mỹ” / Triều Tiên xác nhận sẽ thử hạt nhân nhắm vào nước Mỹ / Triều Tiên dọa thử hạt nhân lần 3 / Triều Tiên thề tăng cường “răn đe hạt nhân” / Mở rộng lệnh trừng phạt Triều Tiên.

Nhật Bản lại dùng vòi rồng chặn tàu Đài Loan (Thanh Niên): Ngày 24.1, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) đã dùng súng phun nước nhằm vào một tàu Đài Loan chở các nhà hoạt động đang hướng đến quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. >> Nhật Bản lên kế hoạch bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư / Thế trận liên minh Nhật Bản / Tàu Nhật phun vòi rồng đuổi tàu Đài Loan / Trung Quốc tập trận, Nhật - Đài đấu vòi rồng / Tàu chở người Đài Loan, Hồng Kông hướng đến Senkaku/Điếu Ngư.

Ông al-Assad tái xuất hiện trên truyền hình (Thanh Niên): Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã xuất hiện trên truyền hình nhà nước vào ngày 24.1 trong buổi lễ cầu nguyện tại một đền thờ phía bắc thủ đô Damascus nhằm kỷ niệm sinh nhật của Nhà tiên tri đạo Hồi Mohammed. >> Syria tuyển nữ vào lực lượng dân quân "Sư tử cái / Nga điều máy bay sơ tán công dân khỏi Syria / Phe đối lập Syria hoãn lập chính phủ chuyển tiếp / Mẹ của Tổng thống Syria “đang ở Dubai” / Phe đối lập Syria chọn thủ tướng lưu vong / Syria in hình ông al-Assad lên giấy bạc mới.

Quân đội Mỹ có khả năng can thiệp sâu vào châu Phi (Thanh Niên)

Bộ Tư lệnh tác chiến của Mỹ tại châu Phi đang có khả năng sẽ thâm nhập sâu vào châu lục đen.

Lực lượng AFRICOM ở Sicily - Ảnh: AFRICOM
Lực lượng AFRICOM ở Sicily - Ảnh: AFRICOM

Trước tình trạng bất ổn tại Bắc Phi từ Libya, Mali đến Algeria và nhất là sau vụ phái bộ ngoại giao Mỹ bị tấn công ở Benghazi, Bộ Tư lệnh tác chiến của Mỹ (AFRICOM) xuất hiện với tần suất cao.

>> Cuộc chiến Mali: Điểm yếu không vận của Pháp
>> Quân đội Pháp tiến vào miền trung Mali
>> Nhiều nước can dự vào xung đột Mali
>> LHQ ủng hộ Pháp can thiệp vào Mali
>> Pháp không kích cứ điểm trọng yếu của quân nổi dậy Mali
>> Liên Hiệp Quốc cho phép can thiệp quân sự tại Mali

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

Venezuela phá âm mưu ám sát lãnh đạo (Thanh Niên)
Bà Clinton nổi đóa tại phiên điều trần vụ Benghazi (Thanh Niên)
Hàn Quốc phóng vệ tinh đầu tiên vào ngày 30.1 (Thanh Niên)
Catalonia hướng đến ly khai Tây Ban Nha (Thanh Niên)
Lầu Năm Góc tăng vai trò nữ binh sĩ (Thanh Niên)
Ông Strauss-Kahn bị cáo buộc chủ mưu môi giới mại dâm (Thanh Niên)
Bangladesh sắp mua tàu ngầm Trung Quốc? (Thanh Niên)
Anh phản đối nỗ lực lập “Hiệp chủng quốc châu u” (Thanh Niên)
Iran tái khẳng định khả năng kiểm soát eo biển Hormuz (Thanh Niên)
Ông Giang Trạch Dân tự nguyện nhường thứ bậc (Thanh Niên)
Con rể vua Tây Ban Nha lại sắp hầu tòa (Thanh Niên)
Nữ quân nhân Mỹ sẽ được ra chiến trường chiến đấu (Thanh Niên)
Trung Quốc muốn quan hệ với Nhật "trở lại quỹ đạo" (Vietnam+)
Nga bác tin bán máy bay ném bom cho Trung Quốc (Vietnam+)
Obama cứng rắn với Trung Quốc trong nhiệm kỳ 2? (Vietnam+)
Lãnh đạo EU hối thúc Anh không rời bỏ liên minh (Vietnam+)
Campuchia thành lập Hội đồng Quốc phòng tối cao (Vietnam+)
Nhật xác nhận 10 công dân đã thiệt mạng ở Algeria (Vietnam+)
Syria kêu gọi tín đồ Hồi giáo cầu nguyện hòa bình (Vietnam+)
Từ nghiện cờ bạc thành bếp trưởng tài danh (Người lao động)
Mỹ tạm thoát nguy cơ vỡ nợ (Người lao động)
15.000 cá sấu xổng trại, lạc cả vào trường (Người lao động)
Trung Quốc tập bắn chìm tàu sân bay Mỹ (Người lao động)
Đi “giải quyết nỗi buồn”, bị trộm cả con lẫn xe (Người lao động)
Người anh em của ông Obama háo hức vươn tới quyền lực (Lao động)
Giáo viên "thú tính" xâm hại 20 học sinh tiểu học (Lao động)
Campuchia mua 12 trực thăng quân sự Trung Quốc (Lao động)
Một người Việt là ân nhân của người Do Thái (Tiền phong)
Nạn nhân cưỡng hiếp tự tử vì tòa hoãn xử án (Tiền phong)
Ảnh hiếm geisha trong trang phục áo tắm (Tiền phong)
CHDCND Triều Tiên trả đũa nghị quyết mở rộng trừng phạt (SGGP)
EU sẵn sàng áp thuế giao dịch tài chính (SGGP)
China Airline: hãng hàng không nguy hiểm nhất thế giới (Tuổi trẻ)
Myanmar điều tra tham nhũng tại Bộ truyền thông (Tuổi trẻ)
Ấn Độ có tòa án đầu tiên chuyên xử tội phạm chống phụ nữ (Tuổi trẻ)

KINH TẾ - XÃ HỘI

Điều trần về thị trường bất động sản: Giải cứu thị trường hay bảo vệ lợi ích nhóm? (Thanh Niên)

Đó là câu hỏi mà các đại biểu Quốc hội đặt ra trong phiên điều trần của Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan trước Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về giải pháp giải cứu thị trường bất động sản diễn ra sáng qua.

Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng
Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng trong phiên điều trần - Ảnh: C.T.V

Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng nói trong các giải pháp Chính phủ ban hành đã bao gồm cả giải pháp lâu dài, như hướng tới việc cân đối cung - cầu trên thị trường thông qua chú trọng tới phân khúc nhà ở xã hội cho người có thu nhập trung bình và thu nhập thấp. Tuy vậy, ông Dũng thừa nhận các giải pháp đưa ra mới dừng ở “liệu cơm gắp mắm” trong bối cảnh tiềm lực kinh tế có giới hạn, trong khi bộ mong muốn giải pháp “liều lượng mạnh hơn”.

>> Gần 700 doanh nghiệp bất động sản giải thể trong năm 2012
>> Cổ phiếu ngành bất động sản và xây dựng ồ ạt tăng trần
>> Giá bất động sản giảm hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài
>> Ngân hàng bắt đầu mở "van" cứu bất động sản
>> Nghị quyết tháo gỡ khó khăn cho bất động sản
>> Chính phủ ra Nghị quyết “cứu” bất động sản

Thống đốc quyết định giá mua vàng miếng (Thanh Niên): Theo dự thảo về quyết định mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Chính phủ vừa công bố ngày 24.1, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ quyết định giá mua, bán vàng miếng với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cấp phép. Sử dụng tiền cung ứng mua vàng bổ sung dự trữ ngoại hối và để bán can thiệp, bình ổn thị trường vàng trong nước. >> Công bố địa điểm được phép mua, bán vàng miếng / Vàng miếng bị “siết”, chuyển sang vàng nhẫn / Ngày đầu mua bán vàng miếng theo quy định: Nơi tấp nập, nơi trầm lắng.

* Một số tin tức kinh tế đáng chú ý khác:

Chi phí đầu tư 1 km đường cao tốc từ 7,4-28,2 triệu USD (Thanh Niên)
Phương Trang tăng 104 xe phục vụ Tết (Thanh Niên)
WB ấn tượng thành tựu giảm nghèo của Việt Nam (Thanh Niên)
CPI tháng 1.2013 tăng mạnh lên 1,25% (Thanh Niên)
Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài đã bán lại hàng miễn thuế (Thanh Niên)
VN-Index trở lại mốc 450 điểm (Thanh Niên)
Giảm giá tour tết để hút khách (Thanh Niên)
Hà Nội tăng cường giám sát hệ thống ngân hàng (Vietnam+)
Tín hiệu tốt về kinh tế thế giới khiến giá vàng giảm (Vietnam+)
Kinh tế TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng ổn định (Vietnam+)
Giá chè thế giới sẽ tăng khi các hãng lớn bắt tay (Vietnam+)
Vốn Nhật vẫn chảy vào, nhưng... (Người lao động)
Đổi tiền lẻ, tiền mới: Hốt bạc! (Người lao động)
Hoa giả mới xuất xưởng có thể gây độc (Người lao động)
Có vàng cũng khổ! (Người lao động)
Ăn thua ở chất lượng (Lao động)
Giải cứu bất động sản không thể nóng ruột (Lao động)
Loay hoay với nhiên liệu sinh học - Bài 3: Giải bài toán nguyên liệu và giá thành (SGGP)
Xử lý dứt điểm các doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả (SGGP)
IMF thận trọng về tăng trưởng kinh tế toàn cầu (Tuổi trẻ)
Đau đầu với dư nợ vàng (Tuổi trẻ)
Vốn vàng phải đem về nhà (Tuổi trẻ)

“Sinh vật lạ” trong quần áo là ấu trùng ruồi (Thanh Niên): Chiều 24.1, PGS-TS Lê Xuân Cảnh, Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (thuộc Viện KH-CN Việt Nam), cho biết mẫu “sinh vật lạ” trong bộ quần áo ở Phú Yên mà Viện Sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Quy Nhơn gửi xét nghiệm là ấu trùng của 2 loài ruồi thuộc nhóm ruồi giả ong. >> Nhiều nghi vấn về “sinh vật lạ” trong quần áo / Phát hiện sinh vật lạ trong quần áo / Tìm ra nguồn gốc quần áo có “sinh vật lạ” / Đến lượt "sinh vật lạ" xuất hiện trong miếng rửa chén / Gửi mẫu “sinh vật lạ” ra Hà Nội xét nghiệm.

Vụ Chủ tịch huyện công khai xin lỗi dân: Người dân đòi bồi thường 46,6 tỉ đồng cây trồng (Thanh Niên): Chiều 24.1, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp báo về giải quyết khiếu nại, bồi thường cho công dân Đỗ Hữu Trí (ở TP.Quảng Ngãi). >> Chủ tịch huyện công khai xin lỗi dân / Thương lượng bồi thường cho công dân bị oan sai.

WB ấn tượng thành tựu giảm nghèo của Việt Nam (Thanh Niên): Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) hôm 24.1 cho biết, trong vòng 20 năm qua, có khoảng 30 triệu người Việt Nam đã thoát khỏi đói nghèo. >> Hà Tĩnh cần tiếp tục quan tâm công tác xóa đói giảm nghèo / Khởi công dự án thủy điện đầu tiên do WB tài trợ / WB cho VN vay 70 triệu USD triển khai dự án ứng phó với biến đổi khí hậu / WB tài trợ 800 triệu USD cải thiện nguồn điện / WB tài trợ 200 triệu USD cho dự án nước sạch và vệ sinh môi trường.

Bắt 11 người đòi nợ thuê trái luật (Thanh Niên)

Hôm qua, Công an TX.Thuận An (Bình Dương) tiếp tục tạm giữ hình sự hơn chục nghi can trong 2 băng nhóm đòi nợ thuê để điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái luật.


Dương Văn Nhơn và các đàn em tại cơ quan điều tra - Ảnh: Đỗ Trường

Băng nhóm đầu tiên được xác định do Dương Văn Nhơn (58 tuổi, ngụ Bình Dương) cầm đầu, các nghi can còn lại gồm Nguyễn Trung Nguyên (26 tuổi), Mai Hữu Toàn (33 tuổi), Quách Hoàng Vũ (30 tuổi), Vũ Ngọc Điệp (59 tuổi) và Nguyễn Thị Hường (38 tuổi, cùng ngụ Bình Dương).

* Loạt bài “Hung thần” đòi nợ thuê trên Báo Thanh Niên.

Hơn 100 tấn titan “bốc hơi” (Thanh Niên)

Ngày 24.1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết sẽ kiểm tra việc thiếu hụt 106 tấn titan tang vật do Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh bảo quản.

Hơn 100 tấn titan “bốc hơi”
Đoàn xe chở lô hàng hơn 434 tấn titan bị tạm giữ vào tháng 1.2012 - Ảnh: CTV

Bà Nguyễn Thị Hoa, Đội trưởng Đội QLTT số 7, thừa nhận đơn vị này chịu trách nhiệm quản lý lô hàng titan tịch thu trên nhưng vì “mới đảm nhiệm chức Đội trưởng Đội QLTT số 7 hơn 4 tháng nay nên không rõ vì sao bị thất thoát”.

* Một số tin tức pháp luật đáng chú ý khác:

Cán bộ thú y có dấu hiệu tiếp tay buôn gà lậu (Thanh Niên)
Dùng dao tự sát khi bị truy bắt (Thanh Niên)
Vụ lật xe chở gỗ lậu khiến 10 người chết: 8 bị cáo lãnh án tù (Thanh Niên)
TP.HCM: Một tháng triệt phá 82 băng nhóm tội phạm (Thanh Niên)
Cán bộ khuyến nông đánh phó chủ tịch xã gãy mũi (Thanh Niên)
Bắt trung tá công an liên quan vụ Dương Chí Dũng bỏ trốn (Thanh Niên)
Phá băng thực hiện hơn 50 vụ trộm xe máy (Thanh Niên)
Dũng “liều” mở sòng bạc lưu động (Thanh Niên)
Truy nã 6 nghi can giết trùm giang hồ Huy Rambo (Thanh Niên)
Thuê ô tô đi trộm (Thanh Niên)
Chiếm đoạt tài sản, nhân viên ngân hàng lãnh án 19 năm tù (Thanh Niên)
Truy đuổi lâm tặc, một kiểm lâm bị đánh trọng thương (Thanh Niên)
Lãnh án 30 tháng tù giam sau 22 năm lẩn trốn (Thanh Niên)
Cô giáo mầm non bất cẩn làm chết trẻ lãnh án tù (Thanh Niên)
Giết vợ không thành, lãnh án 8 năm tù (Thanh Niên)
“Ăn” xi măng, bị phạt 5 năm tù (Thanh Niên)
Vụ tai nạn thảm khốc 4 người chết: Khởi tố giám đốc đơn vị thi công (Thanh Niên)
Bắt kẻ lừa thuê xe ô tô đi cầm (Thanh Niên)
Tóm gọn 4 tên trộm thuê ô tô "dọn đồ (Thanh Niên)
Lâm tặc tấn công kiểm lâm (Thanh Niên)
Chiếm đoạt tiền BHXH, nhiều bị cáo lãnh án tù (Thanh Niên)

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến thái tử Charles (Thanh Niên)
Mới “trả nợ” 4% rừng bị thu hồi để làm thủy điện (Thanh Niên)
Xe gắn máy đang chạy bỗng bốc cháy (Thanh Niên)
Cháy một cửa hàng xe máy Honda (Thanh Niên)
Lật xe chở gỗ, tài xế phải cấp cứu (Thanh Niên)
Đà Nẵng lo hạn hán và nhiễm mặn (Thanh Niên)
Thủ tướng yêu cầu nâng cao y đức, giảm quá tải bệnh viện (Thanh Niên)
Chi phí khám chữa bệnh ở TP.HCM tăng hơn 10% mỗi năm (Thanh Niên)
Ngộ độc thực phẩm, 88 công nhân nhập viện (Thanh Niên)
Khởi công cầu vượt Hoàng Văn Thụ - Cộng Hòa trước tết (Thanh Niên)
Không nhận quà tết là sừng tê giác, thịt thú rừng (Thanh Niên)
Miền Bắc trở rét (Thanh Niên)
Cảnh báo nguy cơ ngộ độc rượu trong các ngày Tết (Vietnam+)
TP.HCM sẽ tăng 400 chuyến xe buýt trong dịp Tết (Vietnam+)
Phát hiện hóa chất lạ trong vụ ngộ độc ở Quảng Trị (Vietnam+)
Bắt 3 tàu đánh cá dùng kích điện, kéo giã sai tuyến (Vietnam+)
Đề nghị xử lý nguyên chủ tịch thị xã Cam Ranh (Người lao động)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp: Cần một chương riêng cho điều 4 (Người lao động)
Phát hiện hơn 30.000 chai rượu “bẩn” (Người lao động)
Tệ nạn đầy công viên (Người lao động)
Container “nằm vạ” giữa ngã tư, tài xế bị thương nặng (Người lao động)
Tóc cuốn vào máy, một nữ công nhân bị lột da đầu (Lao động)
Số người nhập viện vì ngộ độc tại Quảng Trị tiếp tục tăng (Lao động)
“Giấu nhẹm” số vụ tai nạn giao thông để lấy thành tích? (Lao động)
Phạt nhiều phụ xe lôi kéo khách (Tiền phong)
TPHCM dồn sức chăm lo tết (SGGP)
Đề nghị đại biểu Quốc hội dành nhiều thời gian cho Hiến pháp (Tuổi trẻ)
Một công nhân té từ thang tre 10m trong đêm (Tuổi trẻ)
TP.HCM sẽ có “phố karaoke” (Tuổi trẻ)
VN chưa nên yên tâm về kết quả giảm nghèo (Tuổi trẻ)
Hàng lậu Trung Quốc về biên giới Tây Nam (Tuổi trẻ)

Liên thông không là đường vòng vào đại học (Thanh Niên)

Liên thông là một trong những vấn đề gây nhiều chú ý từ phía các trường lẫn thí sinh trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Liên thông không là đường vòng vào đại học
Thí sinh nộp hồ sơ thi liên thông tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM năm 2012 - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Từ đầu tháng 2, Thông tư 55 quy định đào tạo liên thông sẽ chính thức có hiệu lực. Những đổi mới trong quy định nhằm siết chặt kỷ cương, chất lượng của loại hình đào tạo này. Phần lớn các ý kiến đều cơ bản đồng tình với chủ trương, nhưng vẫn còn băn khoăn về cách thức thực hiện.

>> Thông tin chính thức về tuyển sinh 2013
>> Tăng cường thanh tra tuyển sinh và đào tạo
>> Thông tin mới về tuyển sinh
>> Nhiều trường được tuyển sinh trở lại
>> Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013: Không nên kéo dài thời gian xét tuyển.

Có nên cấm học sinh sử dụng mạng xã hội ? - Kỳ 3: Đừng quá áp đặt giới trẻ (Thanh Niên)

Các chuyên gia tâm lý và giáo dục chỉ ra rằng, học sinh quá “bí bách” vì thiếu chỗ chia sẻ nên mới lên mạng để “trút giận”.


Những lúc như thế này, người trẻ cần được chia sẻ - Ảnh: Đào Ngọc Thạch 

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trịnh Ngọc Thạch, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, cho rằng nhà trường nên thay đổi cách quản lý và giao lưu với học sinh, cần dân chủ, cởi mở chứ đừng quá áp đặt giới trẻ như hiện nay.

>> Kỳ 2: Cần phải chia sẻ nhiều hơn với các em
>>
Kỳ 1: Có nên cấm học sinh sử dụng mạng xã hội ?

* Tin tức thanh niên - giáo dục đáng chú ý khác:

Anh Phan Văn Mãi giữ chức Chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN (Thanh Niên)
Hỗ trợ vốn cho hơn 700 thanh niên (Thanh Niên)
Ngày hội nấu bánh chưng (Thanh Niên)
Nâng cao vị thế người khuyết tật (Thanh Niên)
Xuân biên giới (Thanh Niên)
“Báo Thanh Niên với Trường Sa” đến trường học (Thanh Niên)
12 thí sinh vào chung kết "Ngôi sao tuổi teen Việt Nam 2012" (Thanh Niên)
Lần đầu đến với học sinh Tây Ninh (Thanh Niên)
TP.HCM tuyển sinh lớp chuyên tiếng Trung (Thanh Niên)
Muốn dạy Toán THCS, thi trường nào? (Thanh Niên)
GS Mai Trọng Nhuận thôi giữ chức giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội (Thanh Niên)

VĂN HÓA - THỂ THAO

Sách “vỡ lòng” về biển đảo cho trẻ (Thanh Niên)

Ngắn gọn, nhiều hình ảnh trực quan, Tổ quốc nơi đầu sóng của NXB Kim Đồng là cuốn sách “vỡ lòng” về Trường Sa - Hoàng Sa thích hợp cho nhiều người, nhất là trẻ em.

 
Một số trang nội dung của cuốn Tổ quốc nơi đầu sóng

Những cuốn tư liệu, hỏi đáp về Trường Sa - Hoàng Sa vẫn ra đời khá dày dặn, nhưng vẫn chưa được đưa vào giảng dạy trong sách giáo khoa ở bậc phổ thông. Trong khi đó, theo GS Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, chủ quyền biển đảo cần gắn với lãnh thổ thống nhất và toàn vẹn của quốc gia là một nội dung của lịch sử dân tộc, cần trang bị hiểu biết khoa học kịp thời cho thế hệ trẻ.

>> Đường hoa Nguyễn Huệ nhấn mạnh hình ảnh biển đảo
>> Bước ngoặt lớn cho biển đảo Việt Nam
>> Triển lãm ảnh Hoàng Sa, Trường Sa - Biển đảo Việt Nam
>> Sinh viên và biển, đảo quê hương

“Đóng” karaoke đến bao giờ ? (Thanh Niên): Hát karaoke là nhu cầu chính đáng của người dân và kinh doanh dịch vụ này cũng là hoạt động đầu tư bình thường của doanh nghiệp, thế nhưng “cái mũ tệ nạn” đã làm cho méo mó.

Hồ Ngọc Hà đoạt giải Mỹ nhân của năm (Thanh Niên): Cuộc bình chọn Ngôi sao của năm 2012 do Báo điện tử Ngoisao.net, VNexpress tổ chức đã có buổi trao giải thưởng cho 4 hạng mục vào tối 23.1 tại TP.HCM. >> Hồ Ngọc Hà - Hồ Quỳnh Hương tưng bừng trong "Đêm nhan sắc / Hồ Ngọc Hà trở lại sàn catwalk.

Hội Nhà văn giải thích về bằng khen văn chương (Thanh Niên): Sau khi xảy ra sự việc 2 nhà văn từ chối nhận bằng khen của Hội Nhà văn VN, ngày 24.1, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Ban Chấp hành Hội cho biết việc tặng bằng khen cho một số tác giả, tác phẩm văn chương lọt vào vòng chung khảo giải thưởng Hội Nhà văn VN không phải là “sáng kiến mới” của Hội đồng chung khảo năm 2012 mà đã có từ mùa giải năm 2011. >> Y Ban, Phạm Ngọc Cảnh Nam từ chối bằng khen của Hội Nhà văn VN.

Theo dấu người xưa - Kỳ 32: Cảm thương quan Hậu thủ thiềng ba năm (Thanh Niên)

Trong thành Hoàng Đế (xã Nhơn Hậu, TX.An Nhơn, Bình Định) còn lại nền móng Song Trung miếu thờ hai vị trung thần triều Nguyễn là Võ Tánh và Ngô Tùng Châu.

Mộ Võ Tánh - Ảnh: Hoàng Trọng
Mộ Võ Tánh - Ảnh: Hoàng Trọng

Theo sách Đại Nam liệt truyện của Quốc sử quán triều Nguyễn, năm 1801, khi quân Tây Sơn tái chiếm thành Hoàng Đế, Hậu quân Võ Tánh lên lầu Bát Giác tự thiêu, Lễ bộ Ngô Tùng Châu uống thuốc tự vẫn. Sau khi thống nhất đất nước, năm 1802, vua Gia Long sai người đến Bình Định thu lượm hài cốt Võ Tánh đưa về chôn ở Gia Định. Lại cho dựng đền thờ ngay tại chỗ từng là lầu Bát Giác, gọi là Bát Giác lâu từ để thờ Võ Tánh và Ngô Tùng Châu.

>> Loạt bài Theo dấu người xưa trên Báo Thanh Niên.

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

12 thí sinh vào chung kết "Ngôi sao tuổi teen Việt Nam 2012" (Thanh Niên)
"Gia đình số 1" tái ngộ khán giả Việt (Thanh Niên)
Adele sẽ hát “Skyfall” tại lễ trao giải Oscar (Thanh Niên)
Thí sinh "Cặp đôi hoàn hảo" Thuận Việt trình làng bộ sưu tập mới (Thanh Niên)
Ya Suy "đấu" Hoàng Quyên: Đêm thi của... một người? (iHay)
Tăng Thanh Hà sẽ hết "ngoan hiền" (iHay)
Á hậu Hoàng Oanh rạng rỡ "khoe" váy đuôi cá (iHay)
Phương Thanh "khổ luyện" làm... "bé Xuân Mai" (iHay)
Vy Oanh diện yếm đào đi dự tiệc (iHay)
Người đẹp Wonder Girls khoe ảnh cưới (iHay)
"Nhất đại tông sư" mở chương mới cho phim võ thuật? (Vietnam+)
Đạo diễn James Cameron bị kiện "đạo" kịch bản Avatar (Vietnam+)
Phim có Châu Tấn bị cắt tới 40 phút tại Trung Quốc (Vietnam+)
Julian Assange chỉ trích bộ phim nói về WikiLeaks (Vietnam+)
Triển lãm văn từ, văn chỉ cổ Thăng Long và phụ cận (Vietnam+)
Năm Italy tại Việt Nam 2013: Nhiều sự kiện đặc sắc (Vietnam+)
“G.I. Joe: Retaliation” hâm nóng bằng bản 4 phút 3D (Vietnam+)
Hồi hộp, chờ đợi (Người lao động)
Bức tranh đa sắc màu (Người lao động)
Trung Quốc mạnh tay “cắt” phim ngoại (Người lao động)
Hiếu Hiền cúng giỗ cố nghệ sĩ Kim Ngọc (Người lao động)
VTV9 đổi “món”, chiếu phim Ấn Độ (Lao động)
“Người không được chuyển đổi giới tính dễ có cảm giác bị kỳ thị” (Lao động)
Ba tác phẩm đoạt Giải Mai Vàng 2012 (Tiền phong)
Văn Chinh: Đoạt giải xong sẽ 'nằm ngửa, đấm với' (Tiền phong)
Sen phục vụ du lịch (SGGP)
Tết Quý Tỵ: Táo Giao thông sẽ tiếp tục “tố khổ” (SGGP)
Minh “kèn” - mối duyên tri âm của tôi (Tuổi trẻ)
Keira Knightley bị chê vì quá gầy (Tuổi trẻ)
Hà Đỗ và Đẹp Fashion Show (Tuổi trẻ)
Sen biểu diễn đều đặn tại Nhà hát TP từ ngày 30-1 (Tuổi trẻ)

Buổi tập đặc biệt của đội tuyển VN (Thanh Niên)

Quyền huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc rất thận trọng, chưa đưa ra nhận định sâu về chất lượng cầu thủ trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam vào sáng qua 24.1.


Michal Nguyễn (30) và Mạc Hồng Quân (9) trên sân tập

Có thể nói đây là buổi tập “đặc biệt” nhất từ trước đến nay, bởi có sự pha trộn của hai thế hệ “già” - “trẻ” cùng sự xuất hiện của 2 cầu thủ Việt kiều.

>> Ngại ngùng buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam (Thanh Niên)
>> Michal Nguyễn: Tôi tin sẽ được đá chính cho đội tuyển Việt Nam (Thanh Niên)
>> “VN sẽ chơi tốt tại vòng loại Asian Cup” (Thanh Niên)
>> HLV Hoàng Văn Phúc: Đội tuyển Việt Nam sẽ có lối chơi khoa học! (Thanh Niên)

* Giải quần vợt Úc mở rộng 2013: Dù thắng như chẻ tre từ vòng 1 đến tứ kết, nhưng “búp bê” Nga và là hạt giống số 2 Maria Sharapova đã phải dừng bước trước sự xuất sắc của tay vợt người Trung Quốc Li Na. “Búp bê” Nga dừng bước (Thanh Niên). >> Li Na “nhấn chìm” Sharapova, Djokovic thẳng tiến vào chung kết / Tay vợt 19 tuổi loại Serena / Serena Williams thua sốc, Federer thắng chật vật / Úc mở rộng 2013: Ban tổ chức thiên vị Federer? / Sharapova lại làm nên lịch sử ở Úc mở rộng 2013 / Úc mở rộng 2013: Ước mơ của tay vợt khiếm thính / Những thống kê thú vị của Úc mở rộng 2013.

“Thiên nga” không chết (Thanh Niên): Thủ hòa Chelsea (0-0) trong trận bán kết lượt về trên sân nhà, Swansea thẳng đường tiến đến trận chung kết Capital One Cup. Hazard nhận thẻ đỏ, Chelsea bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh (Thanh Niên).

VPF lập Ban Tư vấn đạo đức (Thanh Niên): Hôm qua tại văn phòng đại diện của VPF ở phía nam đã diễn ra cuộc gặp của các lãnh đạo chủ chốt VPF với các thành viên Ban Tư vấn đạo đức để thống nhất chương trình hành động cho mùa bóng mới 2013.

* Tin tức thể thao đáng chú ý khác:

Real Madrid trên đỉnh thế giới về thu nhập (Thanh Niên)
AS Roma đánh bại Inter Milan tại lượt đi bán kết Cúp Quốc gia Ý (Thanh Niên)
Arsenal trút cơn thịnh nộ lên West Ham (Thanh Niên)
CAN 2013: Chủ nhà tìm được niềm vui chiến thắng (Thanh Niên)
Quang Liêm, Trường Sơn vững bước (Thanh Niên)
4 tỉ đồng cho đội vô địch V-League 2013 (Thanh Niên)
Mỗi đội bóng phải có 3 cầu thủ U.23 (Thanh Niên)
Con trai Pique được cấp thẻ hội viên Barcelona (Thanh Niên)
Đội Miami Heat được tổng thống Obama mời thăm Nhà Trắng (Thanh Niên)
Edin Hazard bị đuổi khỏi sân vì đạp cậu bé nhặt bóng (Vietnam+)
Baggio từ chức giám đốc vì mải mê theo học HLV (Vietnam+)
M.U và Real cùng nhận hung tin trước trận đại chiến (Vietnam+)
Real Madrid trả giá đắt cho việc "hẹn hò" Barcelona (Vietnam+)
Eximbank tài trợ trọn gói bóng đá trong nước (Người lao động)
Nghi án khai gian… 8 tuổi ở giải U20 Nam Mỹ (Người lao động)
Bao nhiêu cầu thủ trốn thuế ở Việt Nam? (Lao động)
Sài Gòn Xuân Thành làm khó AFC? (Tiền phong)
Newcastle làm “cú mập”! (SGGP)
Casillas gãy ngón tay cái, Mourinho "hiên ngang" dùng Adan (Tuổi trẻ)
Loại nhiều môn Olympic khỏi SEA Games 27 (Tuổi trẻ)

Bùi Dũng

>> Điểm báo ngày 24.1.2013
>> Điểm báo ngày 23.1.2013
>> Điểm báo ngày 22.1.2013
>> Điểm báo ngày 21.1.2013
>> Điểm báo ngày 20.1.2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.