Giấy phép giả, ở tù thật

12/12/2006 23:43 GMT+7

Do biết một số người dân ở vùng Đồng Tháp Mười cần giấp phép lái xe (GPLX), Nguyễn Văn Phú (38 tuổi, ngụ ở Q.6, TP.HCM) làm quen với Đoàn Mỹ Trang (36 tuổi, ngụ ở huyện Thạnh Hóa, Long An) để chào hàng bán GPLX... giả với giá 320 ngàn đồng. Chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm 2004, Trang trực tiếp giao nhận 257 GPLX, thu lợi gần 18 triệu đồng.

Sau đó, nhiều đối tượng  như Nguyễn Hữu Lương (32 tuổi), Nguyễn Văn Hải và hơn 20 tên khác (ngụ tại huyện Thạnh Hóa) cũng tham gia môi giới và tiêu thụ được 83 GPLX mô tô, thu 6,9 triệu đồng. Với hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, hôm qua 12.12 Tòa án huyện Thạnh Hóa đưa ra xét xử sơ thẩm tuyên Phú 4 năm tù, Trang 30 tháng tù, Lương 18 tháng và Hải 15 tháng tù giam, riêng 22 bị can còn lại mức án từ 6 đến 12 tháng cho hưởng án treo. (T.M.H)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.