Mumbai đề phòng âm mưu khủng bố

24/12/2010 23:23 GMT+7

Cảnh sát Ấn Độ hôm qua bắt đầu săn lùng 4 kẻ bị tình nghi là thành viên của nhóm khủng bố đã tấn công thủ phủ tài chính Mumbai cách đây 2 năm, giữa lúc có cảnh báo về nguy cơ xảy ra một vụ khủng bố mới tại đây.

Theo AFP, những con đường bao quanh khách sạn Taj Mahal Palace, tâm điểm của vụ khủng bố khiến 166 người thiệt mạng hồi năm 2008, đã bị phong tỏa, trong khi cảnh sát vũ trang được triển khai tại nhiều địa điểm, bao gồm các lãnh sự quán nước ngoài.

Cảnh sát Mumbai cảnh báo 4 phần tử thuộc nhóm Lashkar-e-Taiba đang chuẩn bị một vụ “tấn công bạo lực” trong mùa Giáng sinh và Tết dương lịch. Theo nhà chức trách, những kẻ này đã lẻn vào Mumbai và đang vạch kế hoạch khủng bố. Các “đơn vị đặc biệt” đã được thành lập để truy lùng và vô hiệu hóa các tay súng. Cảnh sát cũng cho biết chưa rõ quốc tịch của 4 nghi can này nhưng hình ảnh nhận diện điện tử của một trong số đó đã được phân phát cho dân chúng.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.