TP.HCM: 10.000 tỉ đồng xây mới hai bệnh viện

29/06/2013 15:18 GMT+7

(TNO) Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân vừa ký văn bản ngày 27.6 gửi Thủ tướng về việc đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Nhi Đồng và Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

(TNO) Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân vừa ký văn bản ngày 27.6 gửi Thủ tướng về việc đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Nhi Đồng và Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

Theo đó, Bệnh viện Nhi Đồng (mới) có diện tích 12,47 ha, quy mô 1.000 - 1.500 giường, toạ lạc tại xã Tân Kiên - Tân Nhựt (H.Bình Chánh).

Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM (mới) có diện tích 5,56 ha, quy mô 1.000 giường, toạ lạc tại ấp Cây Dầu (P.Tân Phú, Q.9).

Đây là hai công trình trọng điểm của TP nhằm giảm tải, giảm chảy nguồn ngoại tệ khám chữa bệnh ra nước ngoài. Vì vậy, UBND TP trình Thủ tướng duyệt 10.000 tỉ đồng và triển khai bằng cơ chế đặc biệt để đưa hai bệnh viện này sử dụng vào cuối năm 2015.

N.Tập

>> 100 tỉ đồng xây bệnh viện Vĩnh Đức
>> Xây bệnh viện tư nhân đầu tiên tại Quảng Ngãi
>> Xây “bệnh viện” cho cụ rùa
>> Đồng Tháp đầu tư hơn 88 tỉ đồng xây bệnh viện, trường học
>> Trao tiền xây bệnh viện ung thư
>> Cho phép xây Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ tại nội thành
>> Đề nghị xây bệnh viện kỹ thuật cao tại Q.2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.