Dịch heo tai xanh diễn biến phức tạp

27/02/2013 19:55 GMT+7

(TNO) Tính đến ngày 27.2, dịch heo tai xanh tại tỉnh Quảng Nam đã xảy ra trên địa bàn của 37 xã thuộc thuộc bảy huyện, gồm: Thăng Bình, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Nông Sơn và Tiên Phước.

(TNO) Tính đến ngày 27.2, dịch heo tai xanh tại tỉnh Quảng Nam đã xảy ra trên địa bàn của 37 xã thuộc bảy huyện, gồm: Thăng Bình, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Nông Sơn và Tiên Phước.

Theo đó, hiện tổng số heo mắc bệnh là gần 4.420 con; số heo đã tiêu hủy hơn 1.130 con; số heo khỏi bệnh 2.000 con, và số lượng đang theo dõi bệnh hơn 1.000 con.

Dịch heo tai xanh diễn biến phức tạp và hiện chưa có dấu hiệu chững lại.

Theo các ngành chức năng, nguyên nhân khiến dịch heo tai xanh lây lan nhanh vì khi xảy ra dịch bệnh, người dân vẫn âm thầm giết mổ trái phép. Mặt khác, do công tác tiêu độc khử trùng kém, ý thức người dân trong việc chủ động tiêm phòng vắc xin cho đàn heo chưa cao khiến dịch bùng phát mạnh.

Trước tình hình này, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các ngàng chức năng khẩn trương tiêm bao vây, khoanh vùng tiêu độc khử trùng. 

Đến chiều 27.2, số lượng heo được tiêm phòng tại những địa bàn trọng điểm đạt khoảng 80%.

Hoàng Sơn

>> Dịch cúm gà chồng dịch heo tai xanh
>> Quảng Trị bùng phát dịch heo tai xanh
>> Chống dịch heo tai xanh
>> Quảng Nam công bố dịch heo tai xanh
>> Dịch heo tai xanh tái phát
>> Dịch heo tai xanh phát triển nhanh tại Quảng Nam
>> Hỗ trợ hóa chất khống chế dịch heo tai xanh
>> Công bố dịch heo tai xanh tại TP.Nha Trang

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.