Sẽ rút giấy phép kinh doanh cơ sở giáo dục để ùn tắc giao thông

28/03/2014 19:37 GMT+7

(TNO) Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, sẽ xem xét rút giấy phép kinh doanh của những trung tâm ngoại ngữ, tin học, văn hóa ngoài giờ nếu để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

(TNO) Theo Kế hoạch "Đẩy mạnh công tác giáo dục trật tự an toàn giao thông ngành GD-ĐT TP.HCM năm 2014" do Sở GD-ĐT TP.HCM vừa ban hành chiều 28.3, những trung tâm ngoại ngữ, tin học, văn hóa ngoài giờ sẽ bị xem xét rút giấy phép kinh doanh nếu để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. 


Ùn tắc giao thông diễn ra trước cổng trường vào giờ tan học - Ảnh: Độc Lập

Với trung tâm ngoại ngữ, tin học, văn hóa ngoài giờ, nếu không có cơ chế phối hợp tổ chức các phương án xử lý ùn tắc giao thông gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ xem xét xử lý rút giấy phép kinh doanh.

Ngoài ra, để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ở các cổng trường hiện nay, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để khảo sát di dời cổng, tường rào một số trường vào sâu bên trong giúp phụ huynh có nơi dừng đậu xe. Ngoài ra, một số cổng trường cũng sẽ được cải tạo rộng hơn hoặc làm thêm cổng phụ để hạn chế tình trạng chen lấn, gây mất trật tự và an toàn giao thông khi tan học.

Một số biện pháp khác cũng sẽ được thực hiện như cải tạo hệ thống thoát nước, tránh tình trạng lầy lội trước cổng; phối hợp cơ quan chức năng bố trí nơi dừng xe buýt đưa rước học sinh phù hợp; nâng cấp trường ngoài thành thành trường chuẩn quốc gia để kéo giảm tình trạng học sinh tập trung học ở trung tâm thành phố…

Về phía các trường, Sở GD-ĐT khuyến khích sử dụng xe đưa đón học sinh bằng loại phương tiện dưới 16 chỗ ngồi; bố trí lệch giờ học và giờ tan trường với những cụm trường gần nhau, nằm trên các trục đường có mật độ giao thông cao; điều chỉnh lệch giờ học từng khối lớp khoảng 5 - 15 phút vào giờ tan học tùy tình hình từng trường; lập rào chắn hướng học sinh tan học từ cổng trường di chuyển sát lề đường để ra về hai hướng; mở cổng trường cho phụ huynh học sinh vào đón con em (nếu sân rộng), tổ chức nhiều cổng ra,…

Kế hoạch của Sở GD-ĐT cũng đặt mục tiêu đạt 99% trường học không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường kéo dài trên 30 phút.

Hoàng Quyên

>> Bát nháo trước cổng trường
>> Chướng ngại vật trước cổng trường
>> Tiết kiệm nhờ đi học bằng xe đưa rước
>> Giúp con đi học một mình
>> Điều chỉnh giờ học để học sinh không phải đến trường quá sớm
>> Thót tim khi nhìn học sinh tự đi bộ đến trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.