Dịch giả Hoàng Thiếu Sơn qua đời

15/12/2005 22:49 GMT+7

GS - Nhà giáo nhân dân - nhà nghiên cứu và dịch giả văn học Hoàng Thiếu Sơn đã qua đời lúc 9 giờ ngày 14.12.2005 tại nhà riêng (T6 ngõ 190 Lò Đúc, Hà Nội).

Ông từng dịch nhiều tác phẩm văn học nước ngoài nổi tiếng như Những linh hồn chết, Những tấm lòng cao thượng… và cùng với dịch giả Cao Xuân Hạo dịch tác phẩm nổi tiếng Chiến tranh và hòa bình (L.Tônxtôi)... Đặc biệt, ông đã nghiên cứu và có công trong việc giới thiệu tác phẩm Số đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng ra thế giới. Linh cữu quàn tại Nhà tang lễ Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội); động quan lúc 10 giờ 30 ngày 17.12.2005. (M.H)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.