Bộ Y tế phát động chiến dịch rửa tay phòng bệnh

17/05/2014 16:30 GMT+7

(TNO) Nhằm tăng cường công tác phòng chống bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, ngày 17.5, Bộ Y tế phát động chiến dịch Rửa tay với xà phòng để phòng chống bệnh..., diễn ra trên cả nước từ nay đến cuối năm.

(TNO) Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, ngày 17.5, Bộ Y tế phát động chiến dịch truyền thông Rửa tay với xà phòng để phòng chống bệnh…. tại TP.HCM.


Học sinh Trường tiểu học Kỳ Đồng hưởng ứng rửa tay phòng bệnh - Ảnh: Thanh Tùng 

Địa điểm phát động là Trường tiểu học Kỳ Đồng, quận 3, TP.HCM.

Chiến dịch có tên đầy đủ là Rửa tay với xà phòng để phòng chống bệnh tay chân miệng - hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, diễn ra trên cả nước từ nay đến cuối năm.

Việc truyền thông của chiến dịch hướng đến trẻ em, bà mẹ, người chăm sóc trẻ tại cộng đồng, ở trường học…

Hiện chưa có vắc xin phòng bệnh tay chân miệng, đường lây của bệnh này chủ yếu qua đường tiêu hóa, hay tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi họng, nốt ban của bệnh nhân. Việc phòng bệnh chính yếu là đảm bảo vệ sinh cho trẻ.

Từ đầu năm đến nay, cả nước có 18.659 ca mắc bệnh tay chân miệng, hai ca tử vong. 

Thanh Tùng

>> Chưa có thuốc điều trị đặc hiệu bệnh tay chân miệng
>> Sản xuất vắc xin phòng bệnh tay chân miệng
>> Tăng cường vệ sinh trường học phòng bệnh tay chân miệng
>> Bệnh tay chân miệng tăng mạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.