Brazil thuê hơn 6.000 bác sĩ Cuba

07/05/2013 15:20 GMT+7

(TNO) Brazil đã bắt đầu thuê hơn 6.000 bác sĩ người Cuba về làm việc tại các khu vực hẻo lánh trong nước, Ngoại trưởng Brazil Antonio Patriota xác nhận vào ngày 7.5.

BBC đưa tin cho biết hầu hết các bác sĩ tại Brazil đều tập trung tại các thành phố lớn, khiến các vùng quê hẻo lánh bị thiếu bác sĩ trầm trọng.

Cuba đã gửi hàng chục ngàn bác sĩ đến làm việc tại Venezuela để đổi lấy dầu mỏ với giá rẻ.

Hội đồng Y khoa Liên bang tại Brazil, vốn là một tổ chức của các bác sĩ nước này, đã chỉ trích quyết định nói trên của chính phủ là “vô trách nhiệm” do tổ chức này nghi ngờ về khả năng của các bác sĩ Cuba.

Ngoài ra, hội đồng này còn cáo buộc việc thuê bác sĩ Cuba là một chương trình mang tính chính trị nhằm vận động cho cuộc bầu cử sắp tới của chính phủ.

Được biết, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã có chuyến thăm Cuba vào tháng 1.2012.

Ngoài đàm phán về việc thuê bác sĩ của Cuba, hai nước còn thảo luận về các dự án cơ sở hạ tầng ở Cuba, bao gồm dự án cải tạo sân bay nối liền thủ đô Havana (Cuba) và thành phố Santiago (Brazil), vốn sẽ do Brazil tài trợ.

Chính phủ Cuba cho biết Brazil là đối tác thương mại lớn thứ sáu và là nhà cung cấp thực phẩm hàng đầu của nước này.

Kim ngạch thương mại giữa hai nước hồi năm 2012 đã tăng 6%, đạt mức kỷ lục 661 triệu USD.

Hoàng Uy

>> Cuba có thể mất 2.700 km2 lãnh thổ vì nước biển dâng
>> Cuba sa thải hơn 600 chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp
>> Brazil mở chiến dịch chống "béo bụng
>> Apple chi tiền "vượt khó" tại Brazil

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.