Bắt 2 nghi can làm giả hồ sơ xin việc bán cho công nhân

01/03/2013 20:20 GMT+7

(TNO) Sáng nay 1.3, Công an TX.Thuận An (Bình Dương) đã bắt giữ Nguyễn Văn Hát (27 tuổi) và Nguyễn Tuấn An (19 tuổi), cả hai cùng quê Thanh Hóa, để điều tra làm rõ hành vi làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức.

(TNO) Sáng nay 1.3, Công an TX.Thuận An (Bình Dương) đã bắt giữ Nguyễn Văn Hát (27 tuổi) và Nguyễn Tuấn An (19 tuổi), cả hai cùng quê Thanh Hóa, để điều tra làm rõ hành vi làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức.

Sáng cùng ngày, công an bất ngờ kiểm tra tiệm chụp hình Huy Hoàng tại khu phố 1B (phường An Phú, TX.Thuận An) bắt quả tang Hát  và An đang làm giả 10 bộ hồ sơ xin việc.

Hát khai nhận đã tổ chức làm hồ sơ xin việc giả cho các công nhân xin việc tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương được hơn một năm nay.

Để làm giả hồ sơ, con dấu, Hát lên mạng internet tìm con dấu của cơ quan có thẩm quyền để sao chép về máy tính rồi dùng máy in màu in lên mẫu các giấy tờ như: giấy xác nhận địa phương, giấy khai sinh, giấy khám sức khỏe…

Mỗi bộ hồ sơ, Hát bán cho công nhân với giá từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng.

Đỗ Trường

>> Làm giả giấy tờ để trốn trại
>> Nữ quái" làm giả giấy tờ để vay tiền hầu tòa
>> Làm giả giấy tờ để trục lợi bảo hiểm xã hội
>> Làm giả giấy tờ để mua titan thô

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.