Ngày hội của những người đất Quảng

17/03/2013 03:35 GMT+7

Trong hai ngày 16 và 17.3.2013, tại công viên văn hóa Đầm Sen (TP.HCM) diễn ra Ngày hội đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng tại TP.HCM với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc…

Trước đây, tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng từng đứng chung một tỉnh, từng được ghi nhận là địa phương năng động nhất của dải đất miền Trung. Ngày nay, tuy có sự tách biệt về mặt hành chính song người dân sống ở TP.Đà Nẵng vẫn luôn tự hào mình là “người Quảng Nam”, và khi những người con của xứ Quảng xa quê, họ vẫn luôn giữ trong người cái chất Quảng Nam không lẫn vào đâu được. Ở TP.HCM, một trung tâm thương mại và văn hóa lớn nhất nước, những người con xứ Quảng lại càng có điều kiện để làm việc, cống hiến và vươn tới những thành tựu mới…Ngày hội đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng tại TP.HCM nhằm gắn kết tình cảm gần gũi, thân thiết của bà con đồng hương xa xứ với quê nhà; Xúc tiến đầu tư về thương mại, du lịch, đồng thời gây quỹ Nghĩa tình quê hương. Chương trình diễn ra xuyên suốt từ 8 giờ sáng đến 21 giờ với những hoạt động văn hóa đa dạng. Đến với ngày hội, chúng tôi bắt gặp khá nhiều văn nghệ sĩ và những doanh nhân thành đạt gốc Quảng Nam - Đà Nẵng.

Ngày hội của những người đất Quảng
Sân chơi Hô bài chòi, một nét văn hóa của xứ Quảng, tại ngày hội - Ảnh: H.Đ.N

 Không chỉ có những người đồng hương tay bắt mặt mừng, nhỏ to tâm sự mà cả những cư dân Sài Gòn cũng náo nức đến với ngày hội để có dịp thưởng thức những đặc sản chính hiệu Quảng Nam: mì Quảng, cao lầu, bánh bèo, bánh kho mè…; những món bình dân nhưng nổi tiếng như nước mắm Nam Ô, rượu hồng đào… và cả những món cao cấp như yến sào Hội An, quế Trà My. Có 2 nơi đông khách tụ tập nhất là sân chơi Hô bài chòi (Trung tâm văn hóa huyện Duy Xuyên) và các nghệ nhân ươm tơ dệt lụa tại chỗ của gian hàng tơ lụa Mã Châu. Nhìn chung, các gian hàng ở ngày hội đa phần tập trung về thủ công mỹ nghệ (nón lá Mỹ Xuyên, đá mỹ nghệ Non Nước, gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng, lồng đèn Hội An…), các trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch có 6 gian hàng, khu vực văn hóa nghệ thuật có một không gian triển lãm ảnh Đất và người Quảng Nam - Đà Nẵng, gian hàng thư pháp của nghệ nhân Bùi Hiến và gian hàng sách thơ văn…

Các chương trình biểu diễn ca múa nhạc, ngâm thơ, talkshow, lô tô… diễn ra ở sân khấu chính (Ốc đảo), với sự tham gia biểu diễn của nhiều đơn vị nghệ thuật: nhóm Rapper và các sinh viên Quảng Nam - Đà Nẵng đang học tập tại TP.HCM, các ca sĩ Quảng Nam - Đà Nẵng, Đoàn tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (TP.Đà Nẵng), các nghệ sĩ ngâm thơ gốc Quảng, Đoàn ca nhạc Trẻ TP.Đà Nẵng và Vũ đoàn Sài Gòn biểu diễn…

Nhà thơ Lê Minh Quốc (nhân vật chính của talkshow Tính cách và văn hóa xứ Quảng) phát biểu: “Đây là một sự kiện quan trọng, vì lần đầu tiên hai hội đồng hương Quảng Nam và Đà Nẵng cùng phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa xứ Quảng tại TP.HCM. Là dịp để mọi người có điều kiện hiểu thêm về văn hóa, tiềm lực kinh tế… của vùng đất đã sinh ra những danh tài như cụ Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Thành, Trần Cao Vân… Từ sức mạnh của văn hóa, tôi tin rằng không riêng gì người Quảng Nam mà bất cứ người dân vùng miền nào khi sinh sống, lập nghiệp tại TP.HCM cũng đều có ý thức phát huy bản sắc văn hóa của địa phương mình nhằm góp phần làm đời sống ngày một tốt đẹp hơn”.

Hà Đình Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.