Khởi tố nguyên 4 cán bộ xã làm thất thoát hơn 500 triệu đồng

17/03/2013 21:40 GMT+7

(TNO) Ngày 17.3, thượng tá Nguyễn Văn Phong, Phó trưởng Công an H.Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa khởi tố 4 bị can, nguyên là cán bộ xã Tam Thái, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

(TNO) Ngày 17.3, thượng tá Nguyễn Văn Phong, Phó trưởng Công an H.Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bốn cá nhân, nguyên là cán bộ xã Tam Thái, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, bốn người gồm: Lưu Đình Vân (54 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Tam Thái, nguyên cán bộ trạm khuyến nông, khuyến lâm H.Phú Ninh), Huỳnh Tấn Nghi (46 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Tam Thái), Trần Quang Bình (55 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tam Thái, nguyên Chủ tịch hội Cựu chiến binh H.Phú Ninh), Trần Quang Vỹ (34 tuổi, nguyên xã đội trưởng Tam Thái) đã bị khởi tố về tội danh nêu trên.

Theo kết quả điều tra, cơ quan chức năng phát hiện 306/449 trường hợp đã được hưởng chế độ 290 tại xã Tam Thái sai quy định với số tiền hơn 500 triệu đồng. Bốn cá nhân này đã sai phạm trong việc xác nhận cho cả đối tượng tham gia chế độ cũ, không có hộ khẩu ở địa phương, không tham gia du kích, khai man năm sinh...

Quyết định số 290/2005/QĐ-TTG của Chính phủ là quyết định về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước (gọi tắt là Chế độ 290).

Hoàng Sơn

>> Cắt xén quà cho gia đình chính sách
>> Vụ Trường mầm non Hoa Sen “cắt xén” phần ăn của trẻ: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vào cuộc
>> Cắt xén tiền ăn của trẻ đem... gửi ngân hàng
>> Yêu cầu cho công nhân truy lĩnh khoản lương bị cắt xén

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.