Bắt vụ tàng trữ động vật hoang dã

10/01/2013 20:00 GMT+7

(TNO) Khoảng 10 giờ ngày 10.1, Đội CSĐT tội phạm về Kinh tế-Môi trường Công an H.Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm bắt quả tang hộ ông Nguyễn Hùng Lân (ngụ thôn 6, xã Bình Trung) đang tàng trữ nhiều động vật hoang dã không có xuất xứ.

Cơ quan chức năng đã thu giữ 2 con rùa gối, 1 con rắn cạp nong, 3 con rắn hổ mèo, 1 con chồn đèn và 1 bao rắn hổ ngựa.

 Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ
Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ

Ông Lân cho biết đã mua số động vật trên của người dân mang đến bán, sau đó dự định sẽ bán lại cho một số quán nhậu để kiếm lời.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ số động vật trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Nguyễn Long

>> Truy bắt xe khách chở hơn 100 kg động vật hoang dã
>> Thu giữ nhiều động vật hoang dã tại quán nhậu
>> Lãnh án tù vì mua bán động vật hoang dã
>> Thả động vật hoang dã về rừng
>> VN yếu kém trong bảo vệ động vật hoang dã
>> Phát hiện động vật hoang dã trong quán nhậu 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.