Vụ 'bắt cóc du khách Trung Quốc ở Malaysia': Đòi tiền chuộc 11,25 triệu USD

10/04/2014 17:15 GMT+7

(TNO) Những kẻ bắt cóc một nữ du khách Trung Quốc từ khu resort ở Malaysia đã lên tiếng đòi số tiền chuộc lên đến 11,25 triệu USD.

(TNO) Những kẻ bắt cóc một nữ du khách Trung Quốc từ khu resort ở Malaysia đã lên tiếng đòi số tiền chuộc lên đến 11,25 triệu USD.

Một nhóm các tay súng ập vào khu resort Singamata Reef ở đảo Sabah của Malaysia vào ngày 2.4, bắt cóc cô Gao Huayun (29 tuổi) và một nhân viên khu resort là bà Marcy Dayawan (40 tuổi), theo AFP ngày 10.4.

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia, ông Zahid Hamidi, cho biết gia đình cô Gao đang thương lượng với những kẻ bắt cóc thông qua một đầu mối trung gian. Hồi tuần rồi, nhóm bắt cóc đã gọi điện thoại cho gia đình cô Gao.

“Họ đòi 11,25 triệu USD tiền chuộc. Chúng tôi hy vọng vụ việc sớm được giàn xếp”, AFP dẫn lời ông Zahid cho biết.

Quân đội Philippines cho biết nhóm Hồi giáo vũ trang Abu Sayyaf ở miền nam Philippines là nghi phạm hàng đầu của vụ bắt cóc trên lãnh thổ Malaysia này.

Abu Sayyaf từng bắt cóc 21 người tại một khu resort khác ở Sabah vào năm 2000, theo AFP.

Phúc Duy

>> Vụ 'du khách Trung Quốc bị bắt cóc ở Malaysia': Nhóm bắt cóc đã gọi điện cho gia đình nạn nhân
>> Philippines bắt giữ một nhà ngoại giao Ý
>> Du khách Trung Quốc bị bắt cóc ở Malaysia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.