Phiến quân Mali chiêu mộ trẻ em, lấy thường dân làm lá chắn

17/01/2013 08:56 GMT+7

(TNO) Lực lượng Hồi giáo cực đoan nổi dậy ở Mali đang chiêu mộ trẻ em và dùng thường dân làm lá chắn sống.

(TNO) Lực lượng Hồi giáo cực đoan nổi dậy ở Mali đang chiêu mộ trẻ em và dùng thường dân làm lá chắn sống, theo tin tức AFP đăng tải ngày 17.1.

Quân phiến loạn áp dụng hai chiến thuật, đó là sử dụng người dân làm lá chắn sống và chiêu mộ trẻ em chiến đấu cho họ”, một tướng lĩnh quân đội Mali giấu tên cho biết.

Điều này đang diễn ra tại thị trấn nhỏ Diabaly, nơi phiến quân Hồi giáo lần đầu tiên đụng độ với bộ binh Pháp vào hôm 16.1, vị tướng Mali giấu tên cho hay.

Ông này cũng thừa nhận chiến thuật kể trên đang “gây khó khăn cho quân chính phủ”.

Được biết, Tổ chức Giám sát Nhân quyền (có trụ sở tại NewYork, Mỹ) hôm 15.1 đã kêu gọi các nhóm phiến quân nên giải phóng những đứa trẻ mà các nhóm này chiêu mộ làm lính.

Tổ chức này cũng cho biết nhiều nhân chứng khẳng định đã tận mắt thấy nhiều trẻ em chỉ khoảng 12 tuổi đang "cầm súng" tại các vùng chiến sự.

Hoàng Uy

>> Pháp sắp tăng quân tham chiến ở Mali
>> Quân nổi dậy Mali cắt thông tin liên lạc ở Gao
>> Pháp không kích cứ điểm trọng yếu của quân nổi dậy Mali
>> Pháp đổ quân vào Mali, Somalia
>> Hơn 100 phiến quân Hồi giáo ở Mali bị tiêu diệt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.