11 giải pháp đột phá để phát triển giáo dục

19/12/2008 00:15 GMT+7

* Sẽ thành lập trường ĐH Thông tin và Truyền thông quốc gia Chiều 18.12, Bộ GD-ĐT đã tổ chức họp báo công bố và lấy ý kiến đóng góp của báo chí về bản dự thảo chiến lược phát triển GD từ năm 2009-2020.

Theo đó, chiến lược đề cập đến 5 yếu kém cơ bản của hệ thống GD trong đó có cơ cấu hệ thống GD chưa đồng bộ; chất lượng GD còn thấp; chương trình GD từ phổ thông đến đại học chậm đổi mới; phương pháp dạy học về cơ bản vẫn theo lối truyền thụ một chiều phục vụ mục đích thi cử; công tác quản lý GD còn bộc lộ nhiều yếu kém... Chiến lược đã đưa ra 11 giải pháp có tính đột phá để phát triển GD trong đó có việc đổi mới quản lý GD; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GD; tái cấu trúc hệ thống GD quốc dân và mở rộng mạng lưới cơ sở GD; đổi mới chương trình và tài liệu GD; tăng cường đầu tư vật chất kỹ thuật cho GD...

* Cùng ngày tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tham vấn về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thông tin - truyền thông. Tại hội nghị, đại diện Bộ cho biết, trong thời gian tới, Bộ tập trung xây dựng trường Đại học Thông tin Truyền thông quốc gia, đào tạo đa ngành, tập trung vào 5 lĩnh vực: bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản.

Vũ Thơ - TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.