Hầu tòa vì rủ nhau trộm áo thun

07/03/2013 09:53 GMT+7

Ngày 6.3, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Trường Giang (28 tuổi) và Ca Hoàng Lộc (31 tuổi) cùng 15 tháng tù giam; riêng Phạm Hoàng n (25 tuổi), Huỳnh Thanh Tú (28 tuổi) và Võ Văn Lợi (29 tuổi) bị tuyên từ 9-12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 6.3, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Trường Giang (28 tuổi) và Ca Hoàng Lộc (31 tuổi) cùng 15 tháng tù giam; riêng Phạm Hoàng n (25 tuổi), Huỳnh Thanh Tú (28 tuổi) và Võ Văn Lợi (29 tuổi) bị tuyên từ 9-12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng Giang, n, Tú và Lợi là công nhân của Công ty Hansae (Khu chế xuất Linh Trung III, xã An Tịnh, H.Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh). Trong thời gian làm việc, Giang đã có hành vi trộm cắp trót lọt 40 áo thun thành phẩm rồi đưa cho Lộc (nhân viên nhà ăn của công ty) đem ra ngoài bán lấy tiền tiêu xài. Ngày 9 và 10.10.2012, Giang, n, Tú và Lợi lấy trộm 83 áo thun thành phẩm giao cho Lộc. Khi Lộc vận chuyển ra khỏi công ty thì bị bắt quả tang.

Quang Binh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.