Giết bạn chỉ vì 2 triệu đồng

26/02/2013 15:19 GMT+7

(TNO) Ngày 26.2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên y án sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Minh (32 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) mức hình phạt tù chung thân về tội “giết người”.

(TNO) Ngày 26.2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên y án sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Minh (32 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) mức hình phạt tù chung thân về tội “giết người”.

Tại tòa, Minh khai, Minh và Trần Chung Hải là bạn. Minh cho Hải vay 120 triệu đồng. Tuy Minh là chủ nợ của Hải nhưng Minh lại là con nợ của một người khác. Sau đó, ba bên đã ngồi lại với nhau giải quyết cấn trừ nợ, theo đó, Hải sẽ trả nợ thay Minh.

Đến khi thiếu tiền trả tiền thuê nhà, Minh tìm đến Hải “đòi” 2 triệu đồng nhưng Hải không đồng ý.

Sau đó, Minh và Hải điện thoại, nhắn tin chửi bới thách thức đánh nhau.

Mỗi lần ra đường, Hải cầm theo cây kiếm dài 50 cm giấu dưới tấm lót chân trên xe Nouvo với mục đích gặp Hải ở đâu sẽ chém ở đó.

Tối 6.5.2012, Minh đang ngồi uống nước mía với bạn gái tại vỉa hè khu vực Ngã 5, TP.Vũng Tàu thì phát hiện Hải chạy xe đi ngang nên dùng xe Nouvo đuổi theo.

Khi đến nhà số 231, Bình Giã, P.8, Minh thấy Hải vào tiệm tạp hóa mua đồ dùng liền dừng xe lấy kiếm xông vào chém Hải 2 nhát trúng tay và đâm 1 nhát vào bụng rồi bỏ chạy. Hậu quả là Hải tử vong.

Hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng mâu thuẫn giữa hai bên không lớn nhưng Minh hung hăng đi mua kiếm chém người thể hiện bản chất rất côn đồ. Từ đó, hội đồng xét xử không giảm án cho Minh.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Tăng án đối với kẻ giết người
>> Anh trai của “Người không chân” cũng bị tố giết người
>> Truy tố một người nước ngoài giết người
>> Bắt nghi can giết người đốt xác phi tang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.