Triển lãm tranh từ đất liền ra biển đảo

20/10/2012 03:40 GMT+7

Sáng 20.10, tại số 497/13D khóm Đông Hưng, P.Đông Xuyên, TP.Long Xuyên (An Giang) khai mạc triển lãm Ô vuông ký ức gồm 30 tác phẩm digital art (vẽ bằng computer) của họa sĩ Hải Đăng Sa (tức nhạc sĩ Mặc Tuân).

Từng là họa sĩ chuyên vẽ tranh sơn dầu nhưng hai năm trở lại đây Hải Đăng Sa rất hứng khởi với việc vẽ tranh bằng phương tiện kỹ thuật số. Sau triển lãm này (kéo dài đến đầu tháng 11), số tranh trên sẽ được chuyển ra đảo Phú Quốc, trưng bày ở resort Thiên Hải Sơn (68 Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông) trong thời gian 20 ngày.

H.Đ.N

>> Trung Quốc tăng cường kiểm soát bản đồ về lãnh thổ, biển đảo
>> Không để mất một tấc biển đảo
>> Lính thủy đánh bộ Philippines chuyển sang bảo vệ biển đảo
>> Hào hứng tiết học chủ quyền biển đảo
>> Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Tranh chấp biển đảo có thể gây ra chiến tranh
>> Đẩy mạnh hành động vì chủ quyền biển đảo
>> Tập huấn công tác tuyên truyền về biển, đảo
>> Nhiều hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo
>> Tranh chấp biển đảo đe dọa kinh tế toàn cầu
>> Sẽ dạy về biển, đảo cho học sinh mẫu giáo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.