Bắt giam ba người phá rừng để trồng cà phê

06/06/2013 18:37 GMT+7

(TNO) Ngày 6.6, thượng tá Phan Văn Thông, Trưởng Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam ba đối tượng phá hơn 14 ha rừng phòng hộ.

(TNO) Ngày 6.6, thượng tá Phan Văn Thông, Trưởng Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam ba đối tượng phá hơn 14 ha rừng phòng hộ.

Ba bị can bị khởi tố về tội hủy hoại rừng, gồm: Bùi Văn Tùng, 40 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, H.Đức Trọng; Nguyễn Hồng Phi, 46 tuổi, ngụ thôn K’ Nai, xã Phú Hội, Đức Trọng và Nguyễn Văn Lộc, 45 tuổi, ngụ xã Tam Bố, H.Di Linh, Lâm Đồng.

Vụ việc phá rừng quy mô lớn do ba bị can trên thực hiện bị Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh và kiểm lâm địa bàn phát hiện ngày 12.4.2013. 

Theo Công an H.Đức Trọng, tổng diện tích rừng bị ba bị can trên hủy hoại lên hơn 14 ha, tại khoảnh 6, tiểu khu 352A do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý, thuộc địa bàn xã Phú Hội, H.Đức Trọng.

Thống kê cho thấy, các đối tượng trên đã chặt hạ 4.185 cây tạp các loại và hơn 4.000 cây lồ ô. Mục đích việc phá rừng là để lấy đất trồng cà phê.

Lâm Viên

>> Phá rừng thông để lấy đất trồng tiêu
>> Lâm tặc phá rừng lấy đất bán
>> Trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng thuê người phá rừng
>> 20 hộ phá rừng bị phạt 1 tỉ đồng
>> Tiếp tục ngăn chặn phá rừng, đãi vàng ở Quảng Nam
>> Bồi thường tiền tỉ cho người… phá rừng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.