Người không sợ điện giật

05/06/2013 07:09 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông ở Ấn Độ làm cho nhiều người kinh ngạc khi tay không chạm vào luồng điện đang chạy mà vẫn không hề hấn gì.

(TNO) Một người đàn ông ở Ấn Độ làm cho nhiều người kinh ngạc khi tay không chạm vào luồng điện đang chạy mà vẫn không hề hấn gì.

Nhìn bên ngoài, Raj Mohan Nair không có vẻ gì là một siêu nhân. Nhưng bên trong người đàn ông khoảng 40 tuổi này là một bí ẩn chưa có lời giải đáp.

Theo Oddity Central, cơ thể ông Raj giống như một sợi dây dẫn điện, dòng điện từ phít cắm chạy qua người ông và sau đó tiếp tục vận hành các thiết bị điện một cách "ngon lành". Bóng đèn vẫn sáng và trứng chiên vẫn chín.

Ông Raj lần đầu tiên phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình là khi ông 7 tuổi. Mẹ mất, cậu bé Raj quá đau buồn nên tìm đến điện để tự tử nhưng kỳ diệu thay, điện không thể "chạm" được vào cậu và Raj không chết.

Khánh Lâm

>> Người không bị giật điện chết vì... điện giật
>> Sống sót kỳ diệu sau khi nhảy từ lầu 10 tự tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.