Vụ xe tải tông nhau tại đèo Quy Hòa: Nạn nhân thứ 3 đã chết

23/06/2013 15:40 GMT+7

(TNO) Khoảng 10 giờ ngày 23.6, anh Nguyễn Văn Hùng, một nạn nhân trong vụ xe tải tông nhau trên đèo Quy Hòa (Bình Định) đã chết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

(TNO) Khoảng 10 giờ ngày 23.6, anh Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi, ở thị xã Sông Cầu, Phú Yên), một nạn nhân trong vụ xe tải tông nhau trên đèo Quy Hòa (Bình Định), đã chết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

>> Xe tải tông nhau trên đèo, 2 người chết, 4 người bị thương

Anh Hùng là nạn nhân thứ 3 thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng diễn ra vào chiều tối qua trên đèo Quy Hòa, đoạn QL1D thuộc địa bàn khu vực 2, P.Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn (Bình Định) giữa 2 xe tải mang BKS 76C-00283 và 78C-01920 (Thanh Nien Online đã thông tin).

Vụ xe tải tông nhau tại đèo Quy Hòa (Bình Định)
Hiện trường vụ tai nạn

Hai nạn nhân đã tử vong trước đó là tài xế Nguyễn Văn Tây (21 tuổi) và anh Phạm Ngọc Hùng (41 tuổi, cùng ngụ TX.Sông Cầu, Phú Yên), cùng đi trên xe 78C-01920.

Anh Mai Lê Quân (28 tuổi, ở thị xã Sông Cầu) ngồi trên xe 78C-01920 bị thương nặng, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Trong khi đó, tài tế điều khiển xe tải 76C-00283 là Nguyễn Thế Chinh (45 tuổi, ở Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) cùng với một phụ xe chỉ bị thương nhẹ.

Theo nhận định ban đầu của các cơ quan chức năng, nguyên nhân có thể là hai xe tải đang chạy ngược chiều trong lúc xuống và lên dốc, không làm chủ được tốc độ nên đã tông vào nhau.

Tin, ảnh: Hoàng Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.